28/08/2018 03:42:00 PM
Nhật Bản vẫn coi Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng” về an ninh

Tuyên bố này được đưa ra bất chấp việc nước này đã dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo cũng như cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bản đồ Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản.  

Trong Sách Trắng hàng năm công bố hôm nay (28/8), Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Triều Tiên đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà Nhật Bản phải đối mặt.

Tài liệu đã nêu ra những lo ngại an ninh của Nhật Bản, trong đó có chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tham vọng về quân sự và lãnh thổ của Trung Quốc hay ý định của Nga củng cố và tăng cường sức mạnh quân sự.

Đánh giá an ninh mới nhất đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột hủy bỏ kế hoạch về chuyến thăm Triều Tiên lần thứ 4 của Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo. Chuyến đi trước đó được coi là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Kể từ sau cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều lần nhấn mạnh, nước này sẽ không thay đổi lập trường quân sự đối với Triều Tiên cho đến khi thấy các bước đi cụ thể, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng đối với việc giải trừ vũ khí.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cần phải theo dõi sát mọi động thái của Triều Tiên để xem liệu nước này có đang tiến hành những bước đi cụ thể cần thiết để từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa hay không.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lưu ý,Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân và phóng 40 tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2016, mà một số đã vượt qua lãnh thổ Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản hồi tháng trước thông báo ý định mua hai trạm radar theo dõi phòng không của Mỹ để tăng cường khả năng quốc phòng chống lại các tên lửa của Triều Tiên./.

Thu Hoài/VOV1
 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang