06/02/2018 11:15:00 AM
Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí nối lại hoạt động giao lưu quốc phòng

Nhật Bản và Trung Quốc vừa nhất trí nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sau 6 năm gián đoạn do các tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ tại quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

 Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 5/2, ông Sasakawa Yohei, Chủ tịch danh dự quỹ Sasakawa Peace, tổ chức chủ trì các hoạt động giao lưu giữa JSDF và PLA trước đây, cho biết trong cuộc gặp lãnh đạo PLA trước đó cùng ngày, hai bên đã nhất trí sẽ nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng.

Ông Sasakawa cho biết thêm: “Các hoạt động giao lưu có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu quốc phòng giữa hai nước, do đó chúng tôi đã nhất trí nối lại các hoạt động này”.

Hiện hai bên đang sắp xếp, đàm phán nội dung giao lưu và thời gian cụ thể. Các hoạt động giao lưu dự kiến sẽ được nối lại ngay từ tháng 4/2018.

Các hoạt động giao lưu quốc phòng giữa quan chức JSDF và PLA được tổ chức thường niên kể từ năm 2001, nhưng bị đình chỉ vào năm 2012, sau khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa một số đảo thuộc quần đảo Senkaku./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang