21/04/2022 10:00:00 AM
Nhật Bản chế tạo nhựa có khả năng tự hàn gắn ở nhiệt độ phòng

Giáo sư hóa học Takuzo Aida và các đồng nghiệp đã sử dụng một chất có tên gọi polyether thiourea để tạo ra vật liệu nhựa có thể tự hàn gắn nếu các mảnh vỡ được ghép lại với nhau ở nhiệt độ phòng.

 Vật liệu nhựa có thể tự hàn gắn nếu các mảnh vỡ được ghép lại với nhau ở nhiệt độ phòng.
Nguồn: Đại học Tokyo

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương pháp chế tạo nhựa có khả năng tự hàn gắn ở nhiệt độ phòng (mức nhiệt độ nhất định trong không gian kín mà con người đã quen thích nghi thường phổ biến trong khoảng18 – 23 độ C) - có thể sử dụng để sản xuất màn hình điện thoại thông minh và các sản phẩm khác.

Năm 2018, Giáo sư hóa học Takuzo Aida của Đại học Tokyo và các đồng nghiệp đã sử dụng một chất có tên gọi polyether thiourea để tạo ra vật liệu nhựa có thể tự hàn gắn nếu các mảnh vỡ được ghép lại với nhau ở nhiệt độ phòng.

Trong nghiên cứu mới nhất của mình, họ đã trộn vật liệu nhựa này với loại nhựa khác không có chức năng tự hàn gắn ở tỷ lệ 20%. Kết quả nghiên cứu cho thấy hỗn hợp nhựa này vẫn có khả năng tự hàn gắn ở nhiệt độ phòng.

Lý giải về cơ chế hoạt động của loại nhựa mới, Giáo sư Aida cho biết nhựa có chứa các chuỗi phân tử xoắn lại với nhau. Liên kết giữa các phân tử này sẽ biến mất khi sản phẩm nhựa bị nứt vỡ. Hiện nay, con người phải làm chảy các sản phẩm nhựa thông thường ở nhiệt độ cao để phục hồi liên kết giữa các phân tử này.

Tuy nhiên, loại nhựa mới có thể hàn gắn các chuỗi phân tử bị đứt gãy theo cơ chế gọi là “liên kết hydro." Vì vậy, khi các mảnh vỡ được ghép lại với nhau ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 giờ, chúng sẽ khôi phục hoàn toàn sự bền vững của các liên kết.

Theo nhóm nghiên cứu, loại nhựa mới này có thể hàn gắn các vết nứt trong các sản phẩm nhựa mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, kỹ thuật này có thể giúp phát triển các sản phẩm nhựa bền vững không cần phải thải loại hoặc tái chế.

Các nhà khoa học hy vọng có thể ứng dụng loại nhựa này vào sản xuất màn hình điện thoại di động, gọng kính, đồ điện tử gia dụng, đồ đạc, máy bay và ôtô./.

Đào Thanh Tùng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực Bắc Âu
Luật Đất đai sửa đổi: Cơ hội 'hút' vốn từ kiều bào, sử dụng hiệu quả tài nguyên
Việt Nam – New Zealand ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng
Mô hình kết nghĩa xây chắc tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc
Góp ý kiến vào dự thảo Đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang