14/07/2021 03:04:00 PM
Nhà Trắng xác nhận Đệ nhất phu nhân Mỹ dự lễ khai mạc Olympic 2020

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, Phu nhân của một Tổng thống Mỹ dẫn đầu phái đoàn cấp cao Mỹ dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic.

 Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden phát biểu tại một sự kiện ở bang Virginia ngày 3/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên tại Tokyo, Nhà Trắng ngày 13/7 xác nhận Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden sẽ dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic Tokyo vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 Phu nhân của một Tổng thống Mỹ dẫn đầu phái đoàn cấp cao Mỹ dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic.

Tại kỳ Olympic mùa Đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc), Phó Tổng thống Mỹ khi đó là ông Mike Pence dự lễ khai mạc.

Olympic mùa Hè 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil), Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông John Kerry tham dự. Trong kỳ Olympic mùa Hè 2012 ở London (Anh), Đệ nhất Phu nhân Mỹ khi đó là bà Michelle Obama dẫn đầu phái đoàn.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết đang cân nhắc chuyến thăm của bà Jill Biden đến Nhật Bản dự lễ khai mạc Olympic trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.

Theo hãng tin Jiji Press, thông qua chuyến thăm Nhật Bản của Phu nhân Jill Biden, Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng nhấn mạnh lập trường của Washington coi trọng quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật.

Nhà nghiên cứu Ryan Hass tại Viện Brookings ở Washington nhận định việc Mỹ cử Đệ nhất Phu nhân dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 mang thông điệp ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực tổ chức thế vận hội này của nước chủ nhà Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Tokyo được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao quy mô lớn này.

Một số lãnh đạo nước ngoài khác, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng dự kiến dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach ở Tokyo trong ngày 14/7, trong đó sẽ tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ để tổ chức Olympic Tokyo một cách suôn sẻ.

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 ở Tokyo vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 13/7, thành phố này ghi nhận thêm 830 ca mắc mới, tăng 237 ca so với một tuần trước đó.

Đây là ngày thứ 24 liên tiếp số ca mắc mới ở Tokyo tăng so với tuần trước đó. Trong tuần từ ngày 7-13/7, số ca mắc mới bình quân ở Tokyo là 790,6 ca/ngày, tăng 31,3% so với tuần trước./.

Đào Thanh Tùng-Phạm Tuân (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang