08/10/2021 09:37:00 AM
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ nhiều thông tin dư luận quan tâm

Chiều 7/10, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ nhiều thông tin đang được dư luận quan tâm.

 Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động và hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 7/10, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ nhiều thông tin đang được dư luận quan tâm.

Mọi hoạt động và hợp tác trên biển cần tuân thủ UNCLOS 1982

Bình luận về thông tin nhóm tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand đang tiến vào Biển Đông, chuẩn bị tham gia đợt diễn tập quân sự lớn gần Singapore, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động và hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), đóng góp có trách nhiệm vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia về thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, duy trì ổn định, hòa bình, an ninh, an toàn và hợp tác ở Biển Đông.

Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ 26-28/10

Thông tin về Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan sắp diễn ra trong tháng 10/2021, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hội nghị sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 26-28/10.

Hiện nay công tác chuẩn bị cho các hội nghị đang được tiếp tục thúc đẩy.

ASEAN đã họp cấp Bộ trưởng và quan chức cao cấp. Mọi vấn đề liên quan đến các Hội nghị đều được ASEAN thảo luận, quyết định trên cơ sở Hiến chương ASEAN và phù hợp với quy trình chung của ASEAN.

Thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định

Thông tin về việc tìm hiểu tình hình phát triển các loại thuốc điều trị COVID-19, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết xác định thuốc điều trị và vaccine là những giải pháp quyết định để có thể kiểm soát và thích ứng an toàn với dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao đã sớm chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu về tình hình phát triển các loại thuốc điều trị trên thế giới; đồng thời thông tin và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc tiếp cận một số loại thuốc điều trị tiềm năng, được đánh giá là có hiệu quả cao để xem xét, nghiên cứu và thử nghiệm sử dụng tại Việt Nam.

"Việc tiếp cận, nhập khẩu và hợp tác sản xuất thuốc điều trị COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới," Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ./.

Thu Phương-Triệu Hà (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang