22/06/2017 09:05:00 AM
Nghi phạm tấn công nhà ga Brussels tự chế tạo bom tại nhà

Tối 21/6, Cơ quan công tố liên bang Bỉ cho biết tổng cộng có 4 người bị thẩm vấn sau một loạt các cuộc lục soát được thực hiện trong khuôn khổ điều tra vụ đánh bom tại Nhà ga Trung tâm Brussels.

 Cảnh sát tuần tra xung quanh khu vực nhà ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Brussels ngày 21/6.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát tại nhà riêng của nghi phạm Oussama Z. tại quận Molenbeek và một số điạ điểm khác tại quận Anderlecht và Koekelberg.

Cơ quan công tố liên bang cho hay tên Oussama Z. có thể đã chế tạo quả bom gây nổ tại căn hộ của tên này ở quận Molenbeek. Cảnh sát đã phát hiện tại căn hộ này các thành phần hóa học cũng như các vật liệu có thể phục vụ việc chế tạo chất nổ.Tổng cộng có 4 người bị thẩm vấn và sẽ bị đưa ra tòa ngày 22/6 để nhà chức trách quyết định có đưa ra lệnh bắt giam hay không. Bốn đối tượng trên là những người có tiếp xúc thường xuyên với nghi phạm đã gây ra vụ nổ tại Nhà ga Trung tâm.

Công tố liên bang nêu rõ có nhiều chứng cớ chỉ ra nghi phạm là đối tượng có cảm tình với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, tối 20/6, tên Oussama Z. đã thực hiện một vụ đánh bom tại Nhà ga Trung tâm Brussels và ngay lập tức đã bị quân đội tiêu diệt. Rất may không có trường hợp thương vong nào khác xảy ra trong vụ việc trên.

Cơ quan công tố liên bang xác định thủ phạm gây ra vụ nổ là một người đàn ông 36 tuổi, mang quốc tịch Maroc, sinh ngày 20/1/1981, sống tại quận Molenbeek và chưa được cảnh sát biết đến với các hành vi liên quan đến khủng bố, nhưng có tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy.

Trong cuộc họp Hội đồng an ninh một ngày sau vụ nổ, Thủ tướng Bỉ Charles Michels đánh giá nước Bỉ đã tránh được một vụ tấn công khủng bố nguy hiểm và kêu gọi người dân bình tĩnh và không e sợ trước những kẻ khủng bố. Ông khẳng định nước Bỉ sẽ vẫn giữ cảnh báo nguy cơ khủng bố ở mức 3/4.

Vụ đánh bom mới nhất tại Nhà ga Trung tâm Brussels diễn ra trong bối cảnh nhiều nước tại châu Âu đã phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố bằng các hình thức khác nhau làm nhiều nạn nhân thương vong trong mấy tháng gần đây.

Gần đây nhất, nước Anh đã liên tiếp phải đối mặt với 3 vụ tấn công xảy ra trong 3 tháng làm 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang