04/06/2018 09:45:00 AM
Nga-Trung Quốc sẽ thông qua "một gói các thỏa thuận rất tuyệt vời"

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho rằng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý nghĩa to lớn đối với chương trình nghị sự phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

 Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. Nguồn: The Indian Express

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 3/6 bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra tại thành phố Johannesburg của Nam Phi.

Theo ông Vương Nghị, Tổng thống Putin dự kiến sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 8-10/6 tới, và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thanh Đảo của nước này.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi tái đắc cử và cũng là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga gặp nhau trong năm 2018.
Tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế không ngừng biến đổi và đầy bất ổn, Trung Quốc và Nga cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, duy trì công bằng quốc tế và bảo vệ lợi ích chung của tất cả các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển.

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh Moskva hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp chính sách đối ngoại.

Ông cũng cho biết trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thông qua "một gói các thỏa thuận rất tuyệt vời".

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc gặp tại Nam Phi, hai quan chức ngoại giao Nga và Trung Quốc cũng trao đổi quan điểm về tình hình Bán đảo Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp, nỗ lực hướng đến và góp phần phi hạt nhân hóa, đem lại hòa bình và ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/6 tới./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang