15/10/2018 02:34:00 PM
Na Uy và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện Mặt Trời

"Các công ty Na Uy đang nóng lòng tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam để phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam".  Đây là phát biểu của bà Grete Lochen, Quyền Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tại buổi giới thiệu "Giải pháp phát triển điện Mặt Trời Na Uy" do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 và Đại sứ quán Na Uy đã tổ chức sáng 15/10, tại Hà Nội.

 Bà Grete LoChen, Quyền Đại sứ Na Uy tại Việt Nam. Ảnh: Đức Duy/Vietnam+

Theo Quyền Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu. Chính vì vậy, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo là một chính sách không thể tách rời trong hướng phát triển bền vững.

"Hiện chi phí đầu tư cho điện Mặt Trời đã giảm và còn rẻ hơn trong tương lai, hơn nữa đây là công nghệ sạch, không gây ô nhiễm", bà Grete Lochen nói.

Tính đến tháng Sáu, Việt Nam đã có 100 dự án điện Mặt Trời quy mô lớn được bổ sung vào quy hoạch điện cấp tỉnh/quốc gia. Trong đó, tổng công suất đăng ký là 4,7 GW vào năm 2020 và thêm 1,77 GW sau năm 2020.

Ông Phạm Nguyên Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về điện Mặt Trời, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Mặc dù việc đầu tư cần nhiều chính sách, song theo ông, điện Mặt Trời được đánh giá là nguồn năng lượng sạch trong tương lai.

Hơn nữa, trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch nội địa đang dần cạn kiệt, các nguồn thủy điện đã được khai thác hầu hết, việc phát triển Năng lượng tái tạo ở Việt Nam là xu thế tất yếu nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào than nhập khẩu và bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đến từ Na Uy đã giới thiệu các công nghệ mới nhất liên quan đến năng lượng mặt trời nổi, được xây dựng trên các hồ chứa với ưu việt là tiết kiệm diện tích đất, giúp tấm pin năng lượng mặt trời hoạt động tốt hơn cũng như giảm lượng nước bốc hơi bên dưới nhà máy.

Đáng chú ý, với chi phí vốn dự kiến chỉ từ 1,13-1,14 USD/Wp được nhiều chuyên gia đánh giá là mức phí hợp lý để có thể đầu tư, mở rộng trong tương lai, phù hợp với điều kiện của Việt Nam./.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) cũng xác định việc ưu tiên phát triển nguồn điện từ năng lượng mặt trời, sẽ nâng công suất đặt từ 6 - 7 MW năm 2017 lên khoảng 850 MW vào năm 2020 và khoảng 12.000 MW vào năm 2030, tương đương với 1,6% và 3,3% tổng công suất nguồn điện.

Đức Duy/ VIETNAM+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản
Luật Đất đai sửa đổi: Cơ hội 'hút' vốn từ kiều bào, sử dụng hiệu quả tài nguyên
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực Bắc Âu
Mô hình kết nghĩa xây chắc tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc
Việt Nam – New Zealand ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng
Việt Nam và Slovenia tham vấn chính trị, thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang