11/04/2017 09:59:00 AM
Mỹ và Anh nhất trí về sự cần thiết gây sức ép đối với Triều Tiên

Kyodo đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 đã nhất trí về sự cần thiết phải gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm ngăn chặn các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

 Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: Getty Images)

Văn phòng Thủ tướng Anh trong một tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc trong việc gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng".

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong tuần này mang đến một cơ hội để hướng tới một giải pháp cho cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại Syria./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang