02/11/2016 10:23:00 AM
Mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập khắp các tỉnh miền Trung

Ngày 1/11, mưa lớn tiếp tục lan rộng các tỉnh miền Trung. Tại vùng “rốn lũ” tỉnh Hà Tĩnh, nước trên các sông dâng cao đã làm nhiều huyện như Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà ngập lụt và chia cắt.

Tại huyện Hương Khê, mưa lũ mấy ngày qua đã gây ngập lụt gần  2.400 ngôi nhà và nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn. Phòng Giáo dục -Đào tạo cũng đã quyết định cho 21.000 học sinh ở 59 trường được nghỉ học. Các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Giang, Hương Thủy... bị cô lập hoàn toàn, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

 Nhà bị ngập sát mái ở Quảng Bình. Ảnh: VnExpress

Tuyến quốc lộ 15A dẫn vào các xã Lộc Yên, Hương Đô bị nước lũ chia cắt khiến giao thông tê liệt. Hầu hết các tuyến đường liên xã, liên thôn của các địa phương nằm trong vùng hạ du Kẻ Gỗ bị ngập và chia cắt.

Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống tỉnh Quảng Bình gây ngập lụt trên diện rộng, có nơi ngập sâu 3m; khiến 1 người chết. Huyện Tuyên Hóa có gần 2.000 nhà bị ngập, thị xã Ba Đồn có gần 1.200 ngôi nhà bị ngập, huyện Quảng Ninh và Quảng Trạch, mỗi địa phương có hơn 1.000 nhà bị ngập…

Hệ thống giao thông ở các địa phương bị ngập nước, sạt lở một số đoạn. Trong ngày, các lực lượng của tỉnh Quảng Bình đã có mặt những nơi xung yếu, giúp đỡ người dân đối phó với mưa lũ và sơ tán nhân dân…

Tại Quảng Trị, mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều nhà dân, gây hư hại tài sản và ngập úng hoa màu; nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học. Theo báo cáo nhanh của huyện Cam Lộ, mưa lũ đã làm 1 người mất tích, 1 người bị thương trong khi di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn bị nước lũ cuốn trôi; hơn 2.000 nhà dân bị ngập lụt…

Ngày 1/11, huyện Cam Lộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ sơ tán hơn 500 người dân đến nơi an toàn…
 
Mưa còn kéo dài đến hết ngày 4/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài hết ngày 4/11, với tổng lượng mưa 200-400mm. Mưa dồn dập sẽ khiến hầu khắp các sông lớn tại miền Trung lên mức báo động 2, báo động 3. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp tại các xã: Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hướng Hóa, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh (Quảng Trị), Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi).

(Theo Hà Nội mới)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang