22/02/2018 09:27:00 AM
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Đông Ghouta

Ngày 21/2, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres cho biết lấy làm tiếc khi khoảng 400.000 người dân ở Đông Ghouta của Syria đang phải hứng chịu "bi kịch của nhân loại".

 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. 

Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cần chấm dứt ngay các hành động gây chiến tại miền Đông Ghouta, cho phép các hoạt động nhân đạo có thể đến được với người dân, cho phép sơ tán khoảng 700 người cần chữa trị khẩn cấp nhưng không có đủ điều kiện chữa trị tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện cho những người dân khác được quyền chữa trị tại chỗ.

Theo ông, dù biết các nước ủy viên ​Hội đồng Bảo an đang tham vấn lẫn nhau về vấn đề Syria, song tình hình ở Đông Ghouta đang rất cấp bách. Trong khi đó, Đại sứ Thụy Điển tại L​iên hợp quốc Olof Skoog cho biết, Thụy Điển và Kuwait đang soạn thảo nghị quyết liên quan đến Syria để trình lên ​Hội đồng Bảo an.

Dự thảo yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lâp tức trong vòng 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria đồng thời kêu gọi tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo, sơ tán các bênh nhân không có đủ điều kiện tại chỗ… tại ít nhất bốn khu vực thuộc Syria, trong đó có Đông Ghouta.

Dự thảo cũng kêu gọi bảo vệ các bệnh viện và cơ sở y tế khác đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Phó Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Jonathan Allen cho biết hy vọng dự thảo nghị quyết sẽ nhận được đủ số phiếu để sớm được thông qua.Theo Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, tính đến ngày 4/2 vừa qua, đã có hơn 1.200 người dân tại Đông Ghouta thương vong.

Hiện hàng trăm nghìn dân thường vẫn mắc kẹt tại khu vực này. Họ đang sống trong cảnh cùng cực, thiếu đồ ăn, nước uống, hệ thống chăm sóc y tế không đảm bảo trong khi chiến sự vẫn đang bùng phát dữ dội.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia hôm 21/2 cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an nhóm họp để bàn về tình hình bạo lực tại Đông Ghouta.

Ông Nebenzia cho rằng Hội đồng Bảo an nên tổ chức cuộc họp mở để các bên có thể trình bày được quan điểm và hiểu biết của mình qua đó giúp tìm ra được giải pháp phù hợp để giải quyết tình hình./.

(TTXVN/VIETNAM+) 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang