10/08/2020 09:30:00 AM
Lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN tại Mông Cổ

Ngày 8/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập. Lễ thượng cờ năm nay còn là dịp để kỷ niệm 25 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN và Năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Đúng 9h30 lá cờ ASEAN đã được kéo lên trước sự chứng kiến của các đại biểu tham gia buổi lễ.

Dự lễ thượng cờ có Đại sứ Đoàn Thị Hương, đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Mông Cổ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam và Lào; tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Cuba và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Đúng 9 giờ 30 phút, lá cờ ASEAN đã được kéo lên trước sự chứng kiến của các đại biểu tham gia buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã khái quát lịch sử hình thành, phát triển, những thành tựu chính mà ASEAN đã đạt được trong thời gian qua. Đại sứ khẳng định “Chúng ta cùng tự hào về ngôi nhà chung ASEAN - mô hình liên kết khu vực rất thành công. ASEAN cũng là tổng hòa các nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, thắm tình đoàn kết các dân tộc chung sống trong hòa bình, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng sống của người dân ngày càng được nâng cao. Việt Nam tự hào đã sát cánh cùng các quốc gia thành viên đóng góp cho ngôi nhà chung ASEAN.

Năm 2020, ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới trong môi trường địa-chiến lược và toàn cầu cũng như các thách thức phi truyền thống đang đặt ra. Bối cảnh này đòi hỏi ASEAN phải duy trì vai trò trung tâm ở khu vực, gắn kết và chủ động thích ứng hơn bao giờ hết. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên anh em ASEAN cũng như các đối tác và cộng đồng quốc tế cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường. Tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau, chúng ta có thể vượt qua bất cứ thử thách nào để đưa ASEAN tiến lên phía trước”.

Nhân dịp này, Đại sứ  chúc các cán bộ, nhân viên cơ quan Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Mông Cổ, các công dân cộng đồng ASEAN sức khỏe, thành công, ngày càng phát triển vì hòa bình và thịnh vượng. Cảm ơn cơ quan và cán bộ Đại sứ quán Lào tại Mông Cổ luôn sát cảnh cùng cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, cùng xây dựng hình ảnh về cộng đồng ASEAN đoàn kết và phát triển.

Đại sứ cũng bày tỏ sự cảm kích, xúc động khi Cuba, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế vẫn nỗ lực hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đại sứ cảm ơn đất nước, nhân dân Cuba đã dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Việt Nam, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh hiện nay, một lần nữa khẳng định tình cảm trước sau như một mà hai nước dành cho nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

Tại buổi Lễ, Đại sứ Cuba tại Mông Cổ Raúl Delgado Concepción chúc mừng các nước thành viên ASEAN nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN và đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN 2020 và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Đại sứ Raúl Delgado Concepción chúc mừng Việt Nam thành công trong phòng, chống Covid-19 và chân thành cảm ơn Việt Nam trong thời gian qua đã hỗ trợ gạo cho Cuba và mong muốn hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì, tăng cường quan hệ truyền thống tốt đẹp, tiếp tục chứng minh cho thế giới sức mạnh của tình đoàn kết và hợp tác để chống lại một cách có hiệu quả những thách thức chung của nhân loại.

Dưới cờ ASEAN và cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm, nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để cùng phát triển.

Nguyễn Phú

(Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang