05/06/2023 08:29:00 AM
Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023 gửi gắm hy vọng của chính phủ, địa phương, nhân dân hai nước

Sáng 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc 'Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023' tại Tokyo, Nhật Bản.

 Quang cảnh khai mạc Lễ hội Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2008 theo sáng kiến của cố Thượng nghị sĩ Matsuda, đây là lễ hội lần thứ 15 và là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì.

Lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 150 gian hàng bán hàng hóa, ẩm thực Việt Nam, dự kiến thu hút 400.000 khách đến dự.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm, Lễ hội có chương trình múa rối nước do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam sang biểu diễn.

Tham dự Lễ khai mạc có các vị khách quý phía Nhật Bản như Công chúa Kako Akishino, cố vấn cao cấp của Lễ hội - cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, Chủ tịch Đảng Công Minh Yamaguchi Natsuo cùng nhiều nghị sĩ, lãnh đạo địa phương Nhật Bản.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện và ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước và giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên, mật thiết.

Thứ trưởng nhấn mạnh trải qua 14 kỳ tổ chức, Lễ hội năm nay với chủ đề “Hy vọng” không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản có quy mô lớn nhất trong năm 2023 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mà còn thể hiện niềm mong ước của chính phủ, địa phương, nhân dân hai nước cùng nắm tay nhau hướng tới tương lai, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

 Màn trình diễn áo dài tại Lễ hội Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Đại diện Chính phủ và khách mời phía Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc, cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo và Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa khẳng định, quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử và tin tưởng rằng việc tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, tiêu biểu là Lễ hội lần này sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước trong thời gian tới.

Cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo cho biết, việc có rất nhiều người trẻ Việt Nam hiện nay đang học tiếng Nhật và đến Nhật Bản là minh chứng cho mối quan hệ vô cùng tốt đẹp giữa hai nước.

Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang