02/12/2022 08:58:00 AM
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới Lãnh đạo Lào, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung hồi tháng 6/2021.  Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022), ngày 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane.

Điện mừng có đoạn viết “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 47 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giúp bảo đảm vững chắc an ninh-chính trị, ngày càng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, không ngừng nâng cao vị thế của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên trường quốc tế. Chúng tôi luôn coi những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã giành được là nguồn cổ vũ, động viên mạnh mẽ đối với Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trong bầu không khí hân hoan của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, trong sáng, gắn bó thủy chung và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, đã và đang không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng hiệu quả, thực chất, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của hai nước chúng ta.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một nguyện cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em quyết tâm giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.”

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Cũng nhân dịp này, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã gửi Điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang