23/04/2019 02:25:00 PM
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú tại Phú Yên

Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2019), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN) 

Ngày 23/4, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2019), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự lễ có lãnh đạo tỉnh Phú Yên; huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (quê hương đồng chí Trần Phú) và đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với chương trình nghệ thuật, tái hiện cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người chiến sỹ kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã khái quát những nét nổi bật về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú; bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Phú và các nhà lãnh đạo tiền bối đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước, tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đến nay, trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu ca: Tuy An nước lặng mây trôi/ Nơi sinh Trần Phú anh hùng Tú Phương.

Đồng chí Trần Phú sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng trên cương vị là người tham gia sáng lập và hoạt động tích cực trong tổ chức yêu nước. Tháng 7 năm 1930, đồng chí Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, Luận cương Chính trị được thông qua, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam đang đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư, ngày 19/4/1931, đồng chí Trần Phú bị thực dân Pháp bắt và tra tấn dã man.

Ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 27, để lại niềm cảm phục, tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào.

Đồng chí Trần Phú đã hy sinh nhưng tinh thần yêu nước nồng nàn, tình yêu quê hương đất nước sâu nặng, niềm tin tưởng, lạc quan cách mạng và lời nhắn nhủ đầy nghĩa khí: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” không bao giờ nhạt phai trong trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi, nhưng đồng chí đã hoàn thành một khối lượng công việc to lớn, để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản vô cùng quý báu.

Hiện nay, một số tư liệu quý về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú được lưu giữ tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành An Thổ (nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú). Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bên cạnh đó, Thành An Thổ còn là di tích có nhiều giá trị về mặt kiến trúc, khảo cổ, tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu./.

Thế Lập (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang