Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới, nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác này, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.
Chúng ta cùng nhìn lại công tác về NVNONN thời gian qua và ý kiến của đồng bào ta ở nước ngoài sau khi Kết luận 12-KL/TW được ban hành, qua phóng sự của Kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam.
P.V
Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận 12). Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về nội dung và ý nghĩa của Kết luận này.
Ngày 12/8/2021, Bộ chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước việc hai cơ quan đã thống nhất nội dung và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh chương trình sẽ góp phần tích cực, đẩy mạnh công tác phát triển thanh niên cả trong và ngoài nước; tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng NVNONN; đồng thời, góp phần vào việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Ngày 27/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác đối với NVNONN trong đảng viên, cán bộ công chức, người lao động của VUFO.
Ngày 24/12, tại Tp.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt về Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới (sau đây gọi là Kết luận 12).
Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và toàn diện, nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác này, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tạo được những bước chuyển mạnh mẽ sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004; tiếp đó là Chỉ thị 45-CT/TW năm 2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36; và mới đây nhất là Kết luận 12-KL/TW năm 2021 về công tác NVNONN trong tình hình mới. Các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận trên mang tính kế thừa, liên tục, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước về vai trò của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng đất nước, là “kim chỉ nam” cho công tác NVNONN, đặc biệt là việc xây dựng các chính sách cụ thể đối với NVNONN. Cùng nhìn lại những dấu mốc trong công tác NVNONN từ năm 1959 đến nay.
Hiện thực hóa tích cực hơn nữa quan điểm: người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung làm tốt 5 giải pháp cơ bản. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trả lời phỏng vấn Thời Đại xung quanh nội dung này:
Sáng 30/9, Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới nhằm lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.
Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Phạm Quang Hiệu đã có bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới". Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Chủ tịch nước khẳng định trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, Đảng, Nhà nước và Chính phủ càng trân trọng những tình cảm ấm áp, những cử chỉ nghĩa tình của bà con Việt kiều nước ngoài.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 55 năm thành lập Khoa và 64 năm truyền thống giảng dạy tiếng Việt, ngày 19/11/2023, Khoa Việt Nam học và tiếng Việt (VNH&TV) thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tổ chức “Ngày hội Văn hoá quốc tế năm 2023 - Cultural Odyssey”.
Bảy Danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề lớn của đất nước.
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều kết quả thiết thực.
Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính có một ý nghĩa lớn bởi trong năm 2023, hai nước tiến hành một loạt các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao mong nhận được ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với dự thảo Luật quan trọng này.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do Covid 19, cam kết lâu dài với tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu bài viết 'Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới' của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.