31/12/2021 08:00:00 AM
Hơn 500 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo VN

Với phương châm "Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo VN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng hoạt động cho đội ngũ những người làm báo cả nước.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp trù bị chiều 30/12. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngày 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội.

Hơn 500 đại biểu, thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm, quyết tâm của hội viên cả nước dự Đại hội, hướng đến mục tiêu xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Với phương châm "Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tại phiên trù bị ngày 30/12, các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện Đại hội: Báo cáo Chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Các tổ thảo luận đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội khóa XI... và nhiều nội dung quan trọng khác.

Để điều hành phiên chính thức ngày hôm nay, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 8 người, Đoàn Thư ký 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội sẽ lắng nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu cũng sẽ tham luận một số vấn đề như báo chí đa phương tiện, cơ hội và thách thức của báo chí sau đại dịch COVID-19, đào tạo báo chí trong bối cảnh 4.0…

Đại hội sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội./.

Minh Thu / Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang