03/10/2018 03:17:00 PM
Hội sách 2018: 'Khoe' công nghệ kết hợp sách giấy và ứng dụng di động

Với chủ đề “Sách và Công nghệ số,” Hội sách Hà Nội lần thứ năm (2018) đã chính thức khai mạc sáng nay (3/10) và sẽ kéo dài đến hết ngày 7/10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội (số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội).

Hội sách Hà Nội diễn ra từ ngày 3-7/10. (Ảnh: TTXVN) 

Điểm nhấn của hội sách lần này là gian trưng bày chuyên đề “Sách và Công nghệ số” (giới thiệu về sách điện tử, sách nói và các công nghệ kết hợp giữa sách giấy truyền thống và ứng dụng trên thiết bị thông minh…).

Bên cạnh, Hội sách Hà Nội còn có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước với quy mô 120 gian hàng. Những tựa sách được giới thiệu tới bạn đọc tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau: sách văn học, sách lịch sử, sách khoa học, sách kỹ năng sống, sách nuôi dạy trẻ, sách kinh doanh…

Hoạt động giới thiệu, trao đổi bản quyền sách tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của 25 nhà xuất bản uy tín đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đại diện ban tổ chức cho hay, các đơn vị tham gia hội sách sẽ thực hiện nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại với các loại xuất bản phẩm.


Góc trải nghiệm ứng dụng sách nói Fadio trên truyền hình FPT. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Ngành xuất bản thế giới hiện đang có bước chuyển dịch nhanh chóng sang môi trường số. Để xuất bản thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa, các đơn vị cần tiếp cận, từng bước triển khai, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại và các dịch vụ nội dung số vào hoạt động xuất bản.”

Hội sách Hà Nội là chương trình được tổ chức thường niên (từ năm 2014) vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khẳng định, đây là không gian mang đậm dấu ấn văn hóa của Thủ đô, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện để các đơn vị phát hành sách trong nước giao dịch, hợp tác, trao đổi bản quyền với các đơn vị xuất bản nước ngoài./.

Một số chương trình tọa đàm, giao lưu trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2018:

Ngày 5/10:
15 giờ: Giao lưu ra mắt sách "”Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi.”
19 giờ 30: Đêm thơ chào mừng 64 năm ngày Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngày 6/10:
9 giờ: Xếp hình domino với 3.000 cuốn sách.
14 giờ 30: Tọa đàm “Nuôi con không phải là cuộc chiến.”

Ngày 7/10:
9 giờ 30: Workshop “Trải nghiệm sách tương tác.”
14 giờ: Tọa đàm giới thiệu bộ truyện “Dragon ball - 7 viên ngọc rồng."

An Ngọc/ Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang