Buổi lễ có sự tham dự của Giám đốc Học viện, Nguyên Giám đốc Học viện, các giảng viên, cựu giảng viên từng tham gia giảng dạy, đại diện các cơ quan, đoàn thể cùng với các sinh viên và cựu sinh viên ngành Truyền thông quốc tế.
PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ
|
Năm 2008, khi Việt Nam đang ở trong tiến trình hội nhập, hiểu được vai trò quan trọng của truyền thông quốc tế, lãnh đạo Bộ ngoại giao đã trao trách nhiệm cho Học viện thành lập Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại. Khi đó, ngành truyền thông là một ngành hoàn toàn mới tại Việt Nam, PGS. TS. Dương Văn Quảng, cùng với PGS. TS. Lê Thanh Bình và TS Ngô Duy Ngọ là những người thầy giáo có công nghiên cứu, rà soát nội dung các môn học đầu tiên.
10 năm qua, thầy và trò Khoa Truyền thông đã không ngừng nỗ lực vươn lên, góp sức cùng Học viện Ngoại giao làm nên nhiều thành quả trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Từ khi mới thành lập với 3 giảng viên, đến nay Khoa đã có 10 giảng viên, 3 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 7 Tiến sĩ và nghiên cứu sinh cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học khác, các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức có chuyên môn sâu hỗ trợ.
Kể từ khi thành lập, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại đã thực hiện nghiên cứu gần 10 đề tài cấp bộ và cấp cơ sở, xuất bản 15 cuốn giáo trình và sách tham khảo, tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, cập nhật và hoàn thiện 30 đề cương môn học cho chương trình cử nhân về truyền thông quốc tế. Các buổi giao lưu, hướng nghiệp cũng được đầu tư tổ chức nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế. Cuộc thi “IC Master” do thầy và trò Khoa Truyền thông tổ chức vừa kết thúc mùa thi thứ 5, thu hút sinh viên nhiều trường đại học tham gia, thể hiện sự năng động, sáng tạo của thầy trò khoa truyền thông.
“Sự trưởng thành của các em sinh viên là niềm động viên khích lệ to lớn đối với giảng viên trong khoa, và là động lực cho các em học sinh, sinh viên tiếp tục đăng ký theo học Ngành truyền thông quốc tế. “Giáo dục là sự thắp sáng, chứ không phải sự đổ đầy”. Với triết lý đó, khoa truyền thông luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực trong công tác giảng dạy, khơi gợi và thắp sáng niềm đam mê đối với ngành truyền thông để các em tự do trong bầu trời lý tưởng và quyết tâm thực hiện đam mê của mình sau khi ra trường”. Cô Lý Thị Hải Yến, Phó Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại chia sẻ.
Là 1 trong 5 chuyên ngành đào tạo của Học viện Ngoại giao, ngành Truyền thông quốc tế thực hiện đào tạo và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cứng như tổng hợp, phân tích tin tức quốc tế, đưa tin, tổ chức họp báo, sự kiện, quảng bá, xử lý khủng hoảng truyền thông, các kỹ năng mềm như quản lý, chủ trì hội nghị, thiết kế chương trình nghị sự… 10 năm qua, Khoa đã đào tạo gần 1000 sinh viên, hầu hết các em sau khi ra trường đều tìm được công việc phù hợp, hoặc học lên các bậc cao hơn. Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao đã và đang khẳng định đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo dục thời đại mới.
Hồng Trà