16/04/2018 10:23:00 AM
Hàng nghìn người dân Iraq xuống đường tuần hành ủng hộ Syria

Hàng nghìn người dân Iraq đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối vụ tấn công Syria do ba nước Anh, Pháp, Mỹ tiến hành hôm 14/4 vừa qua và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân nước Trung Đông này.

 Người dân trên đường phố Damascus, Syria ngày 15/4. Nguồn: THX/TTXVN

Chiều 15/4, nhiều người dân Iraq theo lời kêu gọi của giáo sỹ Moqtada al-Sadr theo dòng Hồi giáo Shitte đã tập trung tại quảng trường Tahrir, thủ đô Baghdad, giơ cao các lá cờ của Iraq và Syria nhằm bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Syria.

Những người biểu tình cực lực phản đối việc Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria vào ngày 14/4 vừa qua, đồng thời yêu cầu ba nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngừng các hành động hủy hoại đất nước Syria như đã từng làm đối với Iraq khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công quốc gia vùng Vịnh này vào năm 2003. Một số người biểu tình đã châm lửa đốt cờ Mỹ.

Những người biểu tình cho rằng hành động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp là mối đe dọa đối với sinh mạng của người dân Syria. Anh Sheikh Hussein al-Saedi, một thành viên ban tổ chức cuộc biểu tình trên, nhấn mạnh tấn công quân sự nhằm vào các thành phố Syria là "không công bằng" và là "sự xâm lược", đi ngược lại luật pháp quốc tế cũng như những giá trị nhân văn.

Trong khi đó, nhà hoạt động dân sự Jabra al-Taei, ứng cử viên nhóm chính trị Saeiroon sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội Iraq sắp tới, cho rằng Syria là một ví dụ khác cho hành động xâm lược của Mỹ, Pháp và Anh, và chính người dân Syria là mục tiêu của những cuộc tấn công này.

Trước quy mô của cuộc tuần hành, lực lượng an ninh Iraq đã phải tăng cường các biện pháp, đặt chốt chặn tại các con đường chính và cầu dẫn tới quảng trường Tahrir nhằm tránh những tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước đó, các hoạt động biểu tình phản đối cuộc không kích cũng đã đã diễn ra tại các thành phố của Mỹ như Los Angeles, Portland, New York và thủ đô Washington.

Hàng chục người biểu tình đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington nhằm phản đối cuộc tấn công mà Mỹ, Pháp và Anh tiến hành nhằm vào Syria.

Những người biểu tình kêu gọi hòa bình và phản đối chiến tranh đã mang theo nhiều biểu ngữ như “Mỹ không được gây chiến tại Syria” hay “Đánh bom Syria sẽ không thể bảo vệ dân thường mà là giết hại họ”, đồng thời hô vang khẩu hiệu “Hãy tránh xa Syria”.

Hàng trăm người tại thành phố Los Angeles cũng tổ chức biểu tình phản đối chiến dịch quân sự nói trên của Mỹ. Người biểu tình kêu gọi Mỹ và các đồng minh không tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria, đồng thời chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump là "một sai lầm không thể tin được".

Trong khi đó, tại thành phố Portland thuộc bang Oregon, miền Tây Bắc nước Mỹ, nhiều người biểu tình đã xuống đường tuần hành để phản đối chiến dịch không kích Syria do Mỹ dẫn đầu. Một cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại Quảng trường Union ở thành phố New York./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang