18/07/2019 09:44:00 AM
Hạ viện Mỹ ngăn chặn nỗ lực luận tội Tổng thống Donald Trump

Với 332 phiếu ủng hộ và 95 phiếu chống, Hạ viện Mỹ, cùng với sự ủng hộ của Chủ tịch Nancy Pelosi và các nghị sỹ đảng Cộng hòa, đã ngăn chặn thành công nỗ lực tiến hành thủ tục luận tội ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Ngày 17/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ ngăn chặn nghị quyết nhằm luận tội đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Với 332 phiếu ủng hộ và 95 phiếu chống, Hạ viện Mỹ, cùng với sự ủng hộ của Chủ tịch Nancy Pelosi và các nghị sỹ đảng Cộng hòa, đã ngăn chặn thành công nỗ lực nhằm tiến hành thủ tục luận tội Tổng thống Trump.

Động thái trên cho thấy sự chia rẽ giữa các nghị sỹ đảng Dân chủ đối với vấn đề có nên tiến hành luận tội đối với Tổng thống Trump hay không.

Bản dự thảo nghị quyết luận tội được đề xuất bởi Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green của bangTexas. Trong bản nghị quyết của mình, ông Al Green cũng trích dẫn những phát biểu được cho là "phân biệt chủng tộc của Tổng thống Trump” và cho rằng Hạ viện Mỹ cần phải đưa ra hành động trong vòng hai ngày.

Hôm 16/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết "lên án mạnh mẽ những phát biểu phân biệt chủng tộc của Tổng thống Donald Trump, những điều đã được hợp pháp hóa và làm gia tăng sự sợ hãi và căm ghét đối với những người Mỹ mới và những người da màu".

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời chỉ trích trên tài khoản Twitter, ngụ ý nói rằng 4 nữ nghị sỹ đảng Dân chủ không phải là những công dân "gốc Mỹ".

Không những thế, ông Trump còn cáo buộc họ thù oán nước Mỹ, thậm chí ông còn nói rằng một trong hai nữ nghị sỹ theo đạo Hồi đầu tiên đắc cử vào Hạ viện là người đồng cảm với nhóm khủng bố al-Qaeda./.

(Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang