24/08/2021 07:00:00 AM
Hà Nội thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca là lái xe cấp cứu 115

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.327 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Ghi nhận 6 ca tại cộng đồng theo quận huyện: Đống Đa (1), Hoài Đức (1), Thanh Xuân (4).

Thông tin cụ thể 7 ca mắc mới ghi nhận:

6 ca bệnh tại cộng đồng:

Hoài Đức: 1 ca

1. L.C.Q, nam, sinh năm 1980, khu 7, thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức thuộc chùm sàng lọc ho sốt. Bệnh nhân là lái xe vận chuyển cấp cứu 115, được lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần. Ngày 23/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Thanh Xuân: 4 ca

2. Đ.T.T, nam, sinh năm 1996
3. N.T.T, nữ, sinh năm 1941
4. Đ.Q.T, nam, sinh năm 1968

Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 23/8 đến 6h ngày 24/8 ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca tại cộng đồng và 1 ca trong khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (2), Hoài Đức (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho sốt thứ phát (6), chùm sàng lọc ho sốt (1).

Các bệnh nhân có cùng địa chỉ tại số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8, tất cả 03 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. Đ.V.M, nam, sinh năm 2001, số 19A ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 22/8, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đống Đa: 1 ca

6. N.T.L, nữ, sinh năm 1961, số 12/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly (ở Đống Đa)

Bệnh nhân N.T.P.T, nữ, sinh năm 1984, số 88 ngõ 34 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 13/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.617 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.327 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.290 ca./.

Tình hình dịch bệnh đến sáng 24/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 3.160
Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 1.952
Số ca tử vong: 36
Số tiêm chủng: 2.493.094 liều

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 358.456
Số ca tử vong: 8.666 ca
Số ca điều trị khỏi: 154.612

Số tiêm chủng: 17.364.569 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi 2 là 1.834.348 liều.

Theo Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang