14/02/2017 04:05:00 PM
Hà Nội mong muốn hợp tác với các thành phố sử dụng Pháp ngữ

Ngày 14/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc làm việc với ông Pierre Baillet, Thư ký Thường trực Hiệp hội quốc tế các thị trưởng thành phố có sử dụng Pháp ngữ (AIMF).

 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ngài Pierre Baillet, Thư ký Thường trực Hiệp hội AIMF (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại cuộc làm việc, ông Pierre Baillet cho biết trong chuyến làm việc tại khu vực Đông Nam Á lần này, ông mong muốn thiết lập mạng lưới các nước Đông Nam Á là thành viên của AIMF để phát huy tất cả năng lực công nghệ, năng lực quản lý của các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á, nhằm giúp các đô thị này tỏa sáng và có sức ảnh hưởng trên thế giới dưới sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu.

AIMF dự kiến bước đầu của hoạt động này là kết nối các đô thị có di sản ở khu vực Đông Nam Á. Gần đây, AIMF đã tổ chức một hội nghị về các đô thị di sản và tới đây sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tương tự ở Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia).

AIMF mong muốn được tổ chức sự kiện theo thể thức cuộc họp Hội đồng điều hành tại thành phố Hà Nội, bao gồm các thành viên của Hội đồng điều hành và đại diện các đô thị trong các nước Đông Nam Á.

Sự kiện này được tổ chức nhằm khuếch trương hình ảnh của Hà Nội và các đô thị thuộc Đông Nam Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh uy tín của Hà Nội cũng như tăng cường mối quan hệ giữa các thành phố nói tiếng Pháp trong cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội sẵn sàng phối hợp với AIMF để tổ chức cuộc họp Hội đồng điều hành AIMF. Hà Nội hiện nay đang khuyến khích và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với hàng trăm đối tác là các thủ đô, vùng lãnh thổ, thành phố lớn trên toàn thế giới.

Việc mở rộng hợp tác này đã mang lại cho Hà Nội nhiều dự án lớn, hiệu quả và công nghệ cao. Vì vậy, thành phố luôn mong muốn tiếp tục tham gia nhiều diễn đàn lớn, để có cơ hội giao lưu, học hỏi và hợp tác, đặc biệt là từ các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang