Theo đó, tỉnh sẽ trồng mới 18.000ha rừng tập trung, 15 triệu cây phân tán. Trong 18.000ha rừng tập trung có 2.700ha rừng trồng mới, 570ha rừng thay thế, 15.000ha rừng trồng lại sau khai thác.
Ngoài ra, tỉnh còn khoanh nuôi tái sinh mới bình quân 100ha rừng/năm, khoanh nuôi chuyển tiếp bình quân 200ha rừng/năm. Đồng thời, bảo vệ an toàn cho 51.000ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
Theo chương trình này, ngoài trồng rừng tỉnh Cà Mau cũng triển khai đồng bộ một số dự án như dự án bảo vệ và phát triển Vườn quốc gia U Minh Hạ, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau giai đoạn 2016-2020; đầu tư khu rừng giống, vườn giống, vườn ươm giống cây lâm nghiệp; xây dựng trung tâm giống lâm nghiệp chất lượng cao.
Tỉnh Cà Mau hiện có tổng diện tích rừng với trên 100.000ha. Nhờ tăng cường công tác quản lý cũng như đổi mới cơ chế chính sách nên rừng phát triển tốt, đời sống của người dân sinh sống trong rừng không ngừng được cải thiện.
Với việc đầu tư lớn cho chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên, một lần nữa nói lên sự quan tâm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Cà Mau./.
( TTXVN)