17/09/2020 09:08:00 AM
Du lịch Hà Nội nhanh chóng khởi động, sẵn sàng đón du khách trở lại

Sau khó khăn, những người làm du lịch ở Hà Nội đang kỳ vọng vào những mảng sáng khi dịch bệnh COVID-19 dần được kiểm soát.

 Vẻ đẹp Hồ Gươm với con đường đầy nắng mai. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Dịch COVID-19 tái phát khiến ngành Du lịch cũng như toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội của Thủ đô bị ảnh hưởng.

Đến nay, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tại Hà Nội, ngành du lịch đã nhanh chóng xây dựng kịch bản tái khởi động nhằm thu hút khách, từng bước lấy lại đà tăng trưởng như trước.

Các điểm đến mong đợi

Nếu các năm trước, thời điểm này, Hà Nội bắt đầu bước vào mùa cao điểm du lịch, với lượng khách trong và ngoài nước có mức tăng đột biến.

Năm nay, tình hình đã thay đổi. Tám tháng năm 2020, khách du lịch đến Hà Nội chỉ đạt 6,29 triệu lượt người, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,02 triệu lượt người, giảm 75,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều doanh nghiệp lữ hành tạm ngừng hoạt động, nhiều khách sạn bị đóng cửa.

Sau khó khăn, những người làm du lịch ở Hà Nội đang kỳ vọng vào những mảng sáng khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

Chỉ còn nửa tháng nữa, Hà Nội bước vào cao điểm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao quy mô lớn như: Tuần lễ văn hóa kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội; Lễ hội đường phố "Dấu ấn Hà Nội"; Liên hoan du lịch làng nghề, phố nghề 2020; Lễ hội bơi chải thuyền Rồng Hà Nội mở rộng năm 2020; Liên hoan văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2020; Triển lãm và liên hoan thư pháp Thăng Long-Hà Nội; Liên hoan múa rồng…

Đây được cho là cơ hội để thúc đẩy phát triển, xây dựng lại hình ảnh du lịch Hà Nội sau một thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hơn ai hết, các điểm đến tại Hà Nội trong tâm thế mong chờ du khách đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, xây dựng sản phẩm mới để thu hút khách trở lại.

Nhiều di tích, điểm tham quan, vui chơi giải trí đã chỉnh trang cảnh quan môi trường, bố trí thêm các khu nghiên cứu, khu vui chơi, tổ chức nhiều dịch vụ mới… nhằm tạo sự hài lòng cho du khách.

Mọi người đều tin tưởng lượng khách du lịch, trước mắt là khách nội địa, sẽ có những khởi sắc trong thời gian tới.

Tại Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi mọi người thường ghé qua khi tham quan Hà Nội, hiện tại, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển những sản phẩm lưu niệm chuyên biệt gắn với những giá trị đặc trưng của khu di tích.

Các hoạt động giáo dục di sản theo phương pháp mới tại di tích được đẩy mạnh, trong đó chú trọng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tương tác tạo sự thích thú cho học sinh khi tham gia.

Trung tâm đang nghiên cứu xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch đêm bằng cách sử dụng công nghệ ánh sáng để giới thiệu đến du khách lịch sử hình thành, phát triển Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra nhiều hoạt động chào mừng. Trung tâm hy vọng sẽ đón được nhiều khách tham quan trở lại.

Các điểm vui chơi, giải trí thời điểm này cũng đang tất bật chuẩn bị đón khách trở lại.

Đặc thù của các điểm này sẽ thu hút khách nội địa nhiều hơn nên việc phục hồi lượng khách sẽ nhanh hơn. Tuy vậy, nhiều điểm vui chơi cơ cấu lại cách thức hoạt động để đạt hiệu quả cao, từng bước thu hút khách.

Trong tháng Chín, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn mở cửa đón khách các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Trong đó, ngày Chủ nhật, Công viên sẽ bán vé trọn gói, du khách mua vé và được tham quan tất cả các khu Safari, thủy cung, làng nghề, phố cổ, phim trường Dream Land..., được chơi 22 trò chơi không giới hạn số lần.

Các nhà hàng tại đây như: Nhà hàng Cung đình, nhà hàng Hobby, chợ quê hoạt động bình thường để phục vụ du khách.

Dịch vụ lưu trú với hai địa điểm là Khách sạn Thiên đường Bảo Sơn và homestay Nhà trên cây Mexico cũng hoạt động, cho phép du khách đặt phòng nghỉ theo giờ để có thể vui chơi cả ngày ở công viên. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quảng bá văn hóa Việt Nam tới du khách hầu hết đều miễn phí.

 Khách du lịch thực hiện giãn cách khi vào thăm quan Văn Miếu sáng 14/5. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Sản phẩm mới thay thế việc giảm giá tour

Khi toàn bộ đường bay, tàu hỏa, ôtô đến Đà Nẵng được khôi phục, nhiều địa phương mở cửa các điểm tham quan, đón khách du lịch cũng là lúc các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội tung ra nhiều sản phẩm mới thu hút khách.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Flamingo Redtours cho rằng, so với lần kích cầu đợt trước, lần kích cầu thứ 2 này giá tour không còn là yếu tố quá hấp dẫn mà quan trọng là sản phẩm mới lạ, độc đáo, mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Thay vì tập trung ồ ạt tất cả các tuyến, Flamingo Redtours đã lựa chọn các điểm đến an toàn, đặc sắc nhất mùa Thu như: Tây Bắc mùa tam giác mạch, Tây Nguyên mùa hoa dã quỳ, miền Tây mùa nước nổi.

Bên cạnh đó, đơn vị xây dựng dòng sản phẩm chuyên biệt phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Đây chỉ là trong số rất nhiều dự án mới được Flamingo Redtours công bố ngay trong những ngày đầu tháng Chín khi thị trường du lịch có dấu hiệu ấm lên.

Với việc chủ động xây dựng, giới thiệu các sản phẩm tới du khách, Flamingo Redtours hy vọng sẽ đón đầu thị trường trong mùa du lịch mới năm nay.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Thuận An - Ascend Travel đã khởi động lại các tuyến Đông Tây Bắc như: Sapa, Hà Giang và chuỗi các sản phẩm biển như: Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo.

Bà Dương Mai Lan, Giám đốc Công ty cho biết, các chương trình hiện có giá bán rất tốt vì các địa phương và các hãng hàng không cùng đồng loạt áp dụng các chính sách kích cầu hấp dẫn.

Trên thực tế, đây là thời điểm rất hợp lý để các nhóm bạn bè cùng tổ chức các tour du lịch vì giá cả hấp dẫn và thời tiết mát mẻ. Trong thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội địa dễ dàng phục hồi hoạt động kinh doanh hơn các doanh nghiệp chuyên tuyến nước ngoài.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịch bệnh được kiểm soát đang là cơ hội cho ngành Du lịch Thủ đô hồi phục và phát triển.

Trước đó, Sở Du lịch đã làm việc với Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các câu lạc bộ du lịch, các hãng hàng không, khách sạn, điểm đến du lịch đánh giá tình hình, bàn các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới.

Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các điểm đến đa dạng hóa sản phẩm, có chính sách kích cầu thu hút khách, cùng với đó là tổ chức lại hoạt động tăng hiệu quả kinh doanh./.

Mai Trang/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang