14/11/2017 03:12:00 PM
Động đất thảm khốc, hơn 400 người chết ở Iran

Trận động đất 7,3 độ Richter ở biên giới Iraq - Iran gây thiệt hại nặng nề về người và của, với đại đa số thương vong xảy ra ở Iran.

 Cảnh tan hoang sau động đất tại Sarpol-e Zahab

Đến tối 13/11, tổng cộng đã có ít nhất 408 người chết và hơn 7.000 người bị thương sau trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn 10 năm qua. Hãng thông tấn Fars dẫn thông tin từ Trung tâm địa chấn thuộc Đại học Tehran cho hay động đất mạnh tới 7,3 độ Richter xảy ra vào 21 giờ 48 đêm 12/11 (rạng sáng qua, giờ VN), thời điểm nhiều người đang ở nhà. Tâm chấn khá cạn, ở độ sâu 34 km, bên dưới huyện Penjwin thuộc tỉnh Sulaimaniyah của Iran, gần sát biên giới với Iraq. Ngoài ra, nhiều khu vực tại Kuwait, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng cũng bị rung chuyển.

Theo thống kê, hầu hết số người thiệt mạng là ở Iran cộng thêm hơn 6.600 người bị thương. Nơi bị tàn phá nặng nề nhất là tỉnh Kermanshah, với hơn 236 nạn nhân thuộc địa bàn huyện Sarpol-e Zahab, cách biên giới Iraq khoảng 15 km.

Ông Pirhossein Koulivand, người đứng đầu Cơ quan Phản ứng khẩn cấp của Iran, cho biết bệnh viện chính trong khu vực bị hư hại nặng nên không thể cứu chữa người bị thương.

Kokab Fard, 49 tuổi, ở thành phố Sarpol-e-Zahab, bàng hoàng kể với AP rằng cả gia đình chỉ kịp lao ra đường mà không mang theo được gì ngay trước khoảnh khắc tòa nhà đổ sụp. Nhiều khu dân cư ở vùng nông thôn đã bị san bằng, vô số nhà cửa chỉ còn lại đống gạch vụn.

Hàng ngàn nhân viên cứu hộ đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát, trong khi hệ thống liên lạc gồm điện thoại, internet và mạng lưới điện bị cắt đứt tại nhiều nơi trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, địa chấn dẫn đến sạt lở càng gây thêm thách thức cho công tác cứu hộ. Giới hữu trách cảnh báo số thương vong sẽ còn gia tăng vì vẫn còn nhiều vùng đang bị cô lập.

Ngoài khu vực biên giới, hàng chục ngàn người ở thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác cũng hoảng loạn tháo chạy ra đường khi các tòa nhà rung lắc dữ dội.

Gia đình khóc thương một người thiệt mạng trong động đất (Ảnh: Reuters) 

Tại Iraq, giới chức cho hay ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 535 người bị thương với khu vực thiệt hại nặng nhất là huyện Darbandikham sát biên giới Iran. Ít nhất 10 ngôi nhà đã đổ sụp trong khi chấn động lan đến tận Baghdad.

“Tôi ngồi ăn tối với con cái thì bỗng dưng cảm thấy tòa nhà giống như đang nhảy múa”, Reuters dẫn lời bà Majida Ameer, người dẫn 3 con chạy khỏi tòa chung cư ở quận Salihiya thuộc Baghdad, kể. Nhiều nhân chứng cho biết ban đầu họ tưởng xảy ra đánh bom nhưng sau đó nghe xung quanh hét lên: “Động đất!”. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại Erbil, thủ phủ vùng tự trị Kurdistan và khắp các thành phố phía bắc Iraq.

Trung tâm địa chấn Iran ghi nhận đã có hơn 118 dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực, buộc hàng ngàn người tại 2 nước phải qua đêm trên đường phố và công viên trong cái lạnh và nỗi hoang mang. Reuters dẫn tính toán sơ bộ của Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Iran cho hay hiện có hơn 70.000 người cần nơi tạm trú khẩn cấp tại nước này. Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã thúc giục chính phủ làm mọi cách để hỗ trợ người dân còn Tổng thống Hassan Rouhani ra lệnh triển khai vệ binh quốc gia đến các khu vực bị nạn ngay trong đêm.

(Theo Thụy Miên/Thanh Niên)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang