07/02/2020 02:45:00 PM
Đội tuyển nữ Việt Nam tiến thêm một bước tới Olympic

Thắng Đội tuyển nữ Myanmar trận ra quân vòng loại thứ 3 bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á trong khuôn khổ bảng A, Đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào vòng loại cuối cùng chọn các đội đến Tokyo dự Thế vận hội vào tháng 8 tới.

 Ngân Thị Vạn Sự (số 13) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VFF

Chiều 6/2 tại Jeju, Hàn Quốc, Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ 3 bảng A, gặp Đội tuyển nữ Myanmar.

Do bảng A chỉ còn 3 đội tham dự (Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar) và trước trận đấu này, Myanmar đã thua chủ nhà Hàn Quốc nên các học trò ông Mai Đức Chung giành chiến thắng là lọt vào vòng loại cuối cùng trước 1 vòng đấu.

Điều này đã đến với các cô gái vàng Việt Nam sau trận gặp Myanmar.

Đội tuyển nữ Myanmar là đối thủ “cứng” của các học trò ông Mai Đức Chung do gần đây có nhiều tiến bộ (giành Huy chương Đồng tại SEA Games 30), có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, được đầu tư tốt. Trong khi đó, Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa. Đến Hàn Quốc lần này, một số trụ cột của đội, trong đó có trung vệ “thép” Chương Thị Kiều, tiền vệ Vũ Thị Thúy, Vũ Thị Nhung… Mặc dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn tự tin trước cuộc đối đầu với Myanmar trong trận cầu then chốt.

Theo VFF, do đã quá hiểu nhau nên hai đội nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với thể lực còn sung mãn, cả Việt Nam và Myanmar đều thi đấu bùng nổ và liên tục thực hiện các màn tấn công áp sát, đáp trả về hai phía khung thành. Nhưng thế trận vẫn nghiêng về các cầu thủ Việt Nam.

Hiệp 1 không đội nào ghi được bàn thắng và bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 63 khi cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự đánh đầu làm tung lưới Myanmar. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đánh giá về kết quả trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết dù nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, nhất là trong đội có nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội cũng chưa có trận đấu chính thức nào kể từ khi tập trung trở lại sau SEA Games 30, thời gian tập luyện vừa qua cũng bị ngắt quãng do nghỉ Tết. Tuy nhiên, các cầu thủ đã rất nỗ lực để “lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi giành được vé dự vòng loại cuối cùng đến Olympic”, VFF dẫn lời ông Mai Đức Chung.

Trở lại với cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự, người ghi “bàn thắng vàng” trong trận gặp Myanmar. Đây là nhân tố mới của Đội tuyển nữ Việt Nam.

Ngân Thị Vạn Sự (quê tỉnh Nghệ An), năm nay mới sang tuổi 19 (sinh tháng 4/2001), là tiền đạo thuộc biên chế CLB Bóng đá nữ Hà Nội. Cô được HLV Mai Đức chung đưa lên Đội tuyển nữ quốc gia từ Đội tuyển nữ U19.

Ngân Thị Vạn Sự dù thể hình nhỏ con, chỉ cao 1m52, nhưng là cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt bằng lối đá thông minh, nhanh nhẹn và nhất là khả năng dứt điểm đa dạng.

Khi được ông Mai Đức Chung tin tưởng cho ra sân trong trận gặp Myanmar, cầu thủ trẻ tuổi nhất trên sân đã chơi rất tốt và không phụ sự trông đợi của ban huấn luyện cũng như toàn đội bằng bàn thắng duy nhất ở phút 63.

Ở pha đánh đầu thủng lưới Myanmar, nhận bóng từ đường chuyền của Bích Thùy từ sát đường biên vào vòng cấm địa, với cách di chuyển thông minh, Vạn Sự thực hiện cú đánh đầu ghi bàn thắng.

Thắng Myanmar, các học trò ông Mai Đức Chung hoàn toàn “thảnh thơi” trước trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Hàn Quốc (ngày 9/2) vì đã có vé đi tiếp… và biết đâu, các cô gái vàng Việt Nam lại lập được một kỳ tích nữa!

Thanh Phương/ baochinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang