24/07/2019 10:03:00 AM
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 4

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, đổi mới nội dung và biện pháp, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu...

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Tea Banh (phải) tiếp đoàn

Ngày 23/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Tea Banh đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, nhân dịp tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 4.

Theo phóng viên tại Phnom Penh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển lời chào hỏi của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Tea Banh.

Báo cáo kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Campuchia diễn ra trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng Campuchia và cá nhân Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội triển khai hiệu quả các nội dung Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác hằng năm và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Tea Banh nhiệt liệt chào mừng đoàn và nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm và cuộc đối thoại lần này, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức mau lẹ và phức tạp.

Bộ trưởng Tea Banh cám ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa qua tổ chức chu đáo cho hoạt động kỷ niệm 42 năm “Con đường cứu nước” của Thủ tướng Hun Sen tại tỉnh Bình Phước (Việt Nam), sự kiện ghi nhận vai trò của Thủ tướng Hun Sen và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Đánh giá cao kết quả triển khai hợp tác quốc phòng thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, đổi mới nội dung và biện pháp, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; khẳng định Bộ Quốc phòng và cá nhân Bộ trưởng sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa các đơn vị quân đội hai nước.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 4 do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Neang Phat (Niêng Phát), Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đồng chủ trì.

Hai bên trao đổi về tình hình an ninh chính trị quốc tế và khu vực, tiến trình hợp tác của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua và thống nhất biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Việt Nam và Campuchia thống nhất nhận thức chung về các vấn đề chiến lược tác động tới chính trị an ninh của hai nước, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay, hai bên càng phải tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, duy trì và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Hai bên thống nhất đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được triển khai theo đúng nội dung hợp tác trong Nghị định thư giai đoạn 2015-2019 và Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng, nổi bật là công tác chính trị, công tác tuyên truyền, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hợp tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực...

Nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hai bên thống nhất trong thời gian tới tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch Hợp tác hằng năm, trong đó chú trọng và đẩy mạnh hợp tác công tác chính trị trong quân đội, chống luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước; duy trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Con đường cứu nước” của Thủ tướng Hun Sen.

Việt Nam và Campuchia sẽ nâng cấp giao lưu quốc phòng biên giới lên cấp Bộ Quốc phòng; tiếp tục sửa chữa, bảo dưỡng nâng cấp các khu di tích, các đài hữu nghị và nhà truyền thống về quan hệ hữu nghị hai nước; tổ chức tốt diễn tập tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới và giao lưu hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Về việc duy trì cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng, hai bên xác định đây là kênh quan trọng để thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực, đồng thời định hướng nội dung hợp tác; đẩy mạnh việc kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến biên giới trên đất liền giữa hai nước; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đầu vào, nâng cao kết quả học tập.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang