22/11/2018 10:24:00 AM
Doanh nghiệp chế tạo Hàn Quốc chuyển trọng tâm đầu tư sang Việt Nam

Các doanh nghiệp chế tạo của Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ Trung Quốc sang Việt Nam do những ưu đãi về thuế, giá lao động rẻ hơn và các điều kiện thuận lợi khác.

Một góc nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN) 

Theo báo cáo công bố ngày 22/11 của Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2017, tăng mạnh so với con số 3,7% trong năm 1990.

Trái lại, tỷ lệ tương ứng của Trung Quốc trong tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc đã giảm xuống còn 27,6% trong năm 2017, từ mức 44,5% trong thập niên 2000.

Đặc biệt, các doanh nghiệp chế tạo nhỏ và vừa của Hàn Quốc đã rút vốn khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đổ xô tới Việt Nam để đầu tư trực tiếp.

Đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt Trung Quốc lần đầu tiên năm 2014, với tổng vốn đạt 720 triệu USD năm 2017, so với mức 430 triệu USD vào Trung Quốc.

Vốn đầu tư trực tiếp của các công ty lớn của Hàn Quốc vào Trung Quốc đã suy giảm, song tổng vốn của các doanh nghiệp này vẫn gấp 2,7 lần so với con số tương ứng vào Việt Nam trong năm 2017.

Báo cáo trên cho biết Việt Nam nổi lên như một điểm đến đầu tư chính của các doanh nghiệp chế tạo Hàn Quốc do những thay đổi về môi trường kinh doanh và chính sách ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

Năm 2008, Trung Quốc áp mức thuế doanh nghiệp trung bình là 25% đối với cả các công ty trong nước và công ty có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng mở rộng danh sách các sản phẩm mà các công ty có vốn đầu tư nước ngoài bị cấm hay hạn chế sản xuất trong khi lương tối thiểu ở nước này đã tăng mạnh.

Trái lại, Việt Nam lại miễn thuế doanh nghiệp trong 4 năm đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao có vốn đầu tư nước ngoài và bãi bỏ mức trần đầu tư nước ngoài./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang