14/05/2019 07:00:00 AM
Đoàn Văn phòng Bộ Ngoại giao Lào thăm làm việc tại Việt Nam

Chiều 13/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp Đoàn Văn phòng Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Phoxay Khaykhamphithoune, Chánh Văn phòng Bộ dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-14/5.

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp đồng chí Phoxay Khaykhamphithoune, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Lào. Ảnh: Tuấn Anh

Chuyến thăm của Đoàn nhằm triển khai kết quả Tham vấn Chính trị năm 2018 giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Lào và để tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị của hai Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh các hoạt động trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị của hai Bộ Ngoại giao, đặc biệt là giữa hai Văn phòng Bộ và các cán bộ trẻ, để tiếp tục tiếp nối truyền thống của tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Đồng chí Phoxay Khaykhamphithoune, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Lào đã báo cáo với Thứ trưởng về kết quả làm việc với Văn phòng và các đơn vị của Bộ Ngoại giao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả thực chất, đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa Văn phòng Bộ Ngoại giao hai nước.

 Đồng chí Đặng Hoàng Giang, Chánh Văn phòng Bộ ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với Đoàn. Ảnh: Tuấn Anh

Cũng nhân dịp này, đồng chí Phoxay Khaykhamphithoune chuyển lời chào của đồng chí Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trước đó, chiều 13/5, tại Nhà khách Chính phủ, đồng chí Đặng Hoàng Giang, Chánh Văn phòng Bộ ngoại giao và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã có buổi làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác chuyên môn của Văn phòng hai Bộ Ngoại giao, xây dựng ngành, đào tạo cán bộ; đề xuất biện pháp để tăng cường hơn nữa hợp tác, phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm đóng góp vào đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước.

(Theo Báo Thế giới & Việt Nam)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang