16/11/2022 07:00:00 AM
Đề nghị Bỉ ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' IUU với thủy, hải sản Việt Nam

Ngày 15/11, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tiến hành tham vấn chính trị với Tổng Vụ trưởng, Tổng Vụ Song phương, Bộ Ngoại giao Bỉ Jeroen Cooreman trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Tổng Vụ trưởng Jeroen Cooreman 

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Vụ trưởng Jereon Cooreman tới Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ và 5 năm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2023.

Trong không khí tin cậy, thân tình và hiểu biết lẫn nhau, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Tổng Vụ trưởng Jeroen Cooreman bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Bỉ thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, đối tác nông nghiệp.

Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, hai nước duy trì tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi đoàn ở cả cấp liên bang, vùng, cộng đồng, thể hiện qua điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tháng 8/2021, chuyến thăm chính thức Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tháng 9/2021 và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng-Thủ hiến Wallonie-Bruxelles tháng 10/2022.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Tổng Vụ trưởng Jereon Cooreman bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng tích cực của kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Bỉ sau 2 năm triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Hai trưởng đoàn nhất trí việc sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc và môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng đề nghị phía Bỉ ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU với thủy, hải sản Việt Nam. Phía Bỉ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này và sẽ chuyển những đánh giá này tới cơ quan có thẩm quyền.

Tổng Vụ trưởng Jereon Cooreman khẳng định, Bỉ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau đại dịch, vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế; khẳng định thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp bền vững, logistics, năng lượng xanh, chống mua bán người.

Về giáo dục và đào tạo, Tổng Vụ trưởng hoan nghênh tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và cho biết Bỉ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng số lượng học bổng, tạo thuận lợi hơn nữa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.

 Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chủ trì cuộc tham vấn chính trị với Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Song phương, Bộ Ngoại giao Bỉ Jeroen Cooreman. Ảnh: Quang Hòa

Tổng Vụ trưởng Jereon Cooreman mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Bỉ và cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác.

Ông Jereon Cooreman ủng hộ các đề xuất của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao năng lực quản trị, nâng cao giá trị của nông nghiệp Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác giữa các trường Đại học, Viện nghiên cứu phục vụ cho nông nghiệp.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Hợp tác ASEAN-EU và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie)… đặc biệt hai bên sẽ phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN-EU vào trung tuần tháng 12 sắp tới và sẽ tiếp tục tăng cường tham vấn tại Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, sau khi hai nước vừa trúng cử.

Trao đổi về các vấn đề hợp tác và an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng Vụ trưởng Jereon Cooreman cũng đồng chủ trì Kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về hợp tác kinh tế.

Quang Hòa/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang