05/12/2018 02:00:00 PM
Đại sứ Hà Kim Ngọc dự lễ viếng cố Tổng thống Mỹ George H.W.Bush

Ngày 3/12 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã đại diện Chính phủ Việt Nam, cùng đoàn ngoại giao tham dự Lễ viếng cố Tổng thống George H.W. Bush, được tổ chức tại khu mái vòm Điện Capitol tại thủ đô Washington D.C.

 Linh cữu cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush "cha") được quàn bên trong điện Capitol, Washington DC., ngày 3/12. Ảnh: THX/ TTXVN

Cùng ngày, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã tới Bộ Ngoại giao Mỹ ghi Sổ tang tưởng niệm cố Tổng thống George H.W. Bush.

Lưu bút sổ tang viết Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất đau buồn trước sự ra đi của vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Hà Kim Ngọc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Mỹ và đặc biệt tới gia quyến của cố Tổng thống George H.W. Bush.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng bày tỏ sự đánh giá cao của Việt Nam đối với tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống George H.W. Bush, đã giúp đặt nền móng vững chắc cho việc bình thường hóa quan hệ và sau này là quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Nhân dân Việt Nam sẽ nhớ mãi chuyến thăm của Ngài Tổng thống George H.W. Bush tới Việt Nam năm 1995 ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Theo TTXVN/VIETNAM+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang