24/01/2021 02:03:00 PM
Đại hội Đảng XIII: Báo chí Iran đánh giá cao thành tựu của Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Quê Hương xin giới thiệu nội dung tóm tắt bài viết về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của tác giả Behnaz Hakimane đăng trên báo Asia Newspaper ngày 23/01 tại Iran.

 Bài viết trên báo Asia Newspaper

Bài viết có tiêu đề "ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHAI MẠC NGÀY 25/01/2021", nhấn mạnh những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo tác giả, Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và tương đối toàn diện, có những chuyển biến tích cực và nhiều dấu ấn nổi bật.

Về đối ngoại, Việt Nam đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, chủ quyền, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa và phấn đấu là thành viên tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN và có những đóng góp đáng kể cho khu vực đồng thời đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị là thành viên không thường trực của UNSC.

Về kinh tế, Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân khá cao, đạt mức trung bình 6,78% từ 2016- 2019. Năm 2020, ngay cả khi chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, nền kinh tế vẫn tăng trưởng 2,91% và đây được coi là một thành công của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng thuộc mức cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, xã hội cơ bản ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, là động lực lớn giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, đặc biệt lớn, nghiêm trọng được phát hiện, điều tra, không có hạn chế, ngoại lệ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Đặc biệt, đến năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát, cơ bản khống chế và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng, trở thành điểm sáng trong việc ngăn chặn, phòng chống đại dịch Covid-19, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thành tích chống dịch cho phép hoạt động kinh tế của Việt Nam hồi sinh nhanh hơn phần lớn các nước ở châu Á.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc XIII, Các dự thảo văn kiện trình Đại hội đã được chuẩn bị với quy trình bài bản, chu đáo với ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; phản ánh những quan điểm, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam.

Bài viết đánh giá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ xác định tầm nhìn trung và dài hạn về phát triển đất nước với mục tiêu xây dựng Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ và bình đẳng; là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam.

 Nguyên Triệu

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang