25/09/2017 02:17:00 PM
Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Còn hơn một tháng nữa Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dấu ấn, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Toàn bộ Trung tâm báo chí phục vụ APEC 2017 đã hoàn thành. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN) 

Đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành tất cả hạng mục cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, sự kiện quan trọng này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ những hoạt động của APEC 2017 tại Đà Nẵng; đồng thời quảng bá thương hiệu, kết nối với doanh nghiệp quốc tế. Cùng với đó là cơ hội đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thành phố, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Dự kiến khoảng 10.000 đại biểu là các Nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, các doanh nghiệp và truyền thông quốc tế sẽ đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Để chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng tập trung cải tạo Trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm Truyền thông; cải tạo, sửa chữa Cung Thể thao Tiên Sơn; cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường...

Để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hệ thống viễn thông-công nghệ thông tin cho Trung tâm Truyền thông; triển khai bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; hoàn thiện hệ thống wifi công cộng; sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin trên các tuyến đường. Thành phố đã chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị máy phát điện dự phòng và thiết bị lưu điện tại những địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định.

Thành phố đã khảo sát, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống camera giám sát, an ninh giao thông phục vụ các hoạt động, địa điểm tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy tại một số khách sạn dự kiến phục vụ APEC. Bên cạnh đó, thành phố triển khai phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước, kiểm dịch tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng; chuẩn bị phương án, kế hoạch thường trực cấp cứu, phòng chống thảm họa.

Là nơi có các tuyến, điểm du lịch trọng điểm và sẽ có nhiều sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra, quận Sơn Trà tập trung mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị với quyết tâm để lại ấn tượng đẹp đối với đại biểu, du khách. Từ tháng Bảy, quận Sơn Trà tổ chức các đợt cao điểm ra quân bảo đảm an toàn giao thông, lập lại trật tự và mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn, đặc biệt ở những tuyến đường lớn như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng... Trật tự vỉa hè trên các tuyến đường này đã thông thoáng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè của một số hàng quán được xử lý dứt điểm.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xử lý dứt điểm những quán tạm, đồng thời hướng dẫn hàng quán trên địa bàn làm biển hiệu hợp mỹ quan đô thị. Quận xác định vừa phải làm công tác tư tưởng, vừa có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ hàng quán vi phạm.

Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các phường về văn minh thương mại, văn minh du lịch, hướng dẫn cách thức niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm... Sở Công Thương phối hợp với một số phường trên địa bàn tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên tuyến đường trọng điểm.

Từ nay đến khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, quận huy động toàn bộ nguồn lực để triển khai công tác trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.../.

Văn Sơn (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang