13/09/2018 10:43:00 AM
Cuba phủ nhận khả năng Nga chủ mưu vụ “tấn công sóng âm

Ngày 12/9, Cuba đã phủ nhận khả năng các quan chức Nga đứng sau cái mà phía Mỹ gọi là các cuộc “tấn công sóng âm” nhắm vào cán bộ và nhân viên ngoại giao nước này thường trú tại Havana hồi năm ngoái.

 Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana, Cuba. 

Trước đó một ngày, kênh truyền hình NBC đã đăng phóng sự khẳng định Nga đang là nghi can chính của các cơ quan chức năng Mỹ trong vụ việc trên. NBC dẫn lời 3 quan chức giấu tên và 2 nguồn “thạo tin” khác cho rằng giả thuyết trên được đưa ra nhờ vào việc do thám phương tiện liên lạc.

Trên tài khoản Twitter, Vụ trưởng Các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cảnh báo NBC đang khuấy động một cuộc chơi nguy hiểm khi nói về âm mưu của một nước thứ 3 tại Cuba mà không có bất cứ bằng chứng hay cơ sở nào, trích dẫn những nguồn tin không tên tuổi và bịa đặt sự việc. 

Ông Fernández de Cossió tái khẳng định không có bất kỳ nhà ngoại giao nào thường trú tại Cuba từng bị tấn công và nhắc lại rằng các cuộc điều tra gắt gao của cả Mỹ và Cuba tới nay đều loại bỏ khả năng có một loại vũ khí nào đó được sử dụng.

Theo cáo buộc của chính phủ Mỹ, các cuộc “tấn công sóng âm” diễn ra vào khoảng cuối năm 2016 tới giữa năm 2017, làm ảnh hưởng tới 26 cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba với các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mất thính lực, giảm trí nhớ.

Dù Washington không quy trách nhiệm cho Havana về việc tiến hành các vụ tấn công trên nhưng cáo buộc chính phủ Cuba đã không bảo vệ được các nhà ngoại giao của họ theo Công ước Vienna. 

Tới nay, chính phía Mỹ cũng thừa nhận chưa xác định được nguyên nhân các vụ việc này./.

(VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang