24/09/2020 10:34:00 AM
Covid-19 ở Việt Nam sáng 24/9: Không có ca mắc ở cộng đồng, 991 người khỏi bệnh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất lớn

Bản tin 6h sáng ngày 24/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết không coa ca mắc mới Covid-19. Đến nay đã 22 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng và đã chữa khỏi 991 bệnh nhân.

 Thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh từ 1/9. (Nguồn: SK&ĐS)

Cập nhật tình hình dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 24/9:

Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Tính từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 24/9, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới.

Đến nay số ca bệnh tại nước ta là 1.069, Việt Nam cũng bước vào ngày thứ 22 không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 20.590, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 336

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.073

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 7.181

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 991 bệnh nhân Covid-19/1.069 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 10 ca.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này chúng ta không còn trường hợp bệnh nhân Covid-19 nào nặng.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Tuy nhiên, xuất hiện tâm lý chủ quan của người dân trước dịch bệnh, khiến các nhà quản lý lo lắng. Chỉ trong ngày đầu tiên, người dân đổ xô đến các quán bar, khu phố Tạ Hiện. Quận Hoàn Kiếm đã phải yêu cầu các quán bar này tạm dựng hoạt động, bổ sung, đảm bảo các biện pháp phòng dịch mới cho hoạt động trở lại. “Người dân đã có dấu hiệu chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hầu như chấp hành không tốt các biện pháp phòng dịch. Nếu không kiểm soát tốt thì rất nguy hiểm. Gần đến Tết Trung thu giới trẻ sẽ tập trung rất đông. Các đơn vị cần chú ý các biện pháp phòng dịch”, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh tại buổi họp trực tuyến ngày 23/9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cũng nhấn mạnh, dịch bệnh được kiểm soát tốt dễ dẫn đến tâm lý chủ quan của người dân, nhất là khi thành phố cho mở lại các hoạt động thương mại, dịch vụ và Chính phủ mở lại các đường bay thương mại cũng khiến dịch bệnh dễ xâm nhập và khó kiểm soát. Vì thế, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, cần tiếp tục tuyên truyền người dân không chủ quan, đeo khẩu trang khi ra đường, trên phương tiện giao thông công cộng. “Cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bởi đây là biện pháp rất căn cơ. Các đơn vị cần tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nói.

Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dịch bệnh Covid-19 trong nước đã được kiểm soát. Các địa phương đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

Trong thời gian tới đây, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta để làm việc sẽ gia tăng đồng thời rút ngắn thời gian cách ly tập trung (còn 6 ngày) nên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan là rất lớn nếu không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là quản lý tốt các đối tượng nhập cảnh.

Vì vậy, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mớii, tích cực tuyên truyền để người dân thực hiện theo các khuyến cáo của ngành y tế, hạn chế dịch bệnh lây lan./.

Chu Văn/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang