23/05/2023 05:23:00 PM
Cộng hòa Séc mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực

Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek khẳng định Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với ông Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc.
Nguồn: Quốc hội

Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với ông Jan Batosek, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc.

Chào mừng ông Jan Batosek cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Séc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, là đoàn cấp cao Hạ viện Séc đầu tiên sang thăm Việt Nam sau đại dịch COVID-19; tin tưởng rằng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek khẳng định Séc coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế. Séc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với các nước bạn bè truyền thống trong đó Cộng hòa Séc là một trong những đối tác ưu tiên.

Trong không khí trao đổi tin cậy và cởi mở, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước có nhiều bước tiến triển tích cực trong những năm qua, thể hiện qua hợp tác, trao đổi đoàn trong nhiều lĩnh vực và các cấp, đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala từ ngày 20-22/4/2023; góp phần củng cố sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo, nhân dân hai nước.

Về quan hệ hợp tác song phương hai nước, lãnh đạo Quốc hội/Hạ viện hai nước hoan nghênh những kết quả chính trong hợp tác thời gian qua, nhất là lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học, giáo dục-đào tạo, văn hóa...

Về thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên tận dụng tối đa ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đồng thời tích cực triển khai kết quả Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Séc vừa diễn ra thành công tại Praha cuối tháng 6/2022, cũng như kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nhanh và bền vững hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek cũng như các nghị sỹ thành viên Đoàn tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Cho biết trong chuyến thăm làm việc ở Việt Nam lần này, Đoàn Hạ viện Cộng hòa Séc sẽ trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, ông Jan Batosek mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa nông sản của Séc, trong đó có các sản phẩm từ thịt lợn, tiếp cận thị trường Việt Nam.

Về giáo dục-đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Séc dành cho Việt Nam. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học của Séc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới hai bên đẩy mạnh hợp tác về giáo dục-đào tạo, là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn Nhà nước Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc trở thành một bộ phận (dân tộc thiểu số) và ổn định cuộc sống tại Séc, góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Jan Batosek cho biết Séc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước này, đã được Chính phủ Séc công nhận quy chế dân tộc thiểu số vào năm 2013, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Séc.

Ông Jan Batosek đề nghị hai bên xem xét sớm mở Trung tâm Văn hóa tại mỗi nước và đường bay thẳng, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực nhập cảnh để thúc đẩy đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tại hội đàm, lãnh đạo Quốc hội/Hạ viện hai nước đã trao đổivề các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Séc và Liên minh châu Âu (EU) cũng như hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEM.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Trao đổi về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Cơ quan lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động Nghị viện/Quốc hội mỗi nước; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác và việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Jan Batosek đánh giá cao vai trò đầu mối tích cực của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; đề nghị hai Nhóm tăng cường hoạt động, là cầu nối tích cực cho việc phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP)... tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm./.

Việt Đức / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang