25/09/2017 03:58:00 PM
Công đoàn Việt Nam và Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống

Nhận lời mời của Trung tâm những người lao động Cuba (CTC), từ ngày 22 đến 24/9, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

 Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Trung tâm những người lao động Cuba. (Ảnh: Lê Hiền/TTXVN)

Trong thời gian thăm Cuba, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm với lãnh đạo CTC, trong đó hai bên đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị lịch sử và hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa công đoàn Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở mỗi nước; gặp gỡ cấp cao, trên cơ sở đó càng làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và những người lao động Việt Nam trước tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ trước sau như một thủy chung, trong sáng đối với nhân dân Cuba.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ nhằm cụ thể hóa những hoạt động thúc đẩy mối quan hệ giữa hai tổ chức đại diện cho người lao động hai nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường cũng đã trao tặng số tiền 25.000 USD và một số bộ máy tính để ủng hộ những người lao động Cuba bị ảnh hưởng do những thiệt hại mà cơn bão Irma gây ra vừa qua.

Trả lời phỏng vấn tuần báo Người lao động, cơ quan ngôn luận của CTC và là 1 trong 3 tờ báo chủ chốt của Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa nhân dân và người lao động giữa hai nước, được vun đắp bởi những lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz.

Ông Bùi Văn Cường cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong phát triển các tổ chức công đoàn tại các đơn vị kinh tế phi nhà nước, nơi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng tới việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động, qua việc bảo đảm phúc lợi xã hội, tiền lương công bằng, an toàn lao động, điều kiện môi trường và quyền được giải trí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường đã hội kiến với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Jose Ramón Balaguer Cabrera, đặt hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, và viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hòa Bình, thủ đô La Habana./.
Nhận lời mời của Trung tâm những người lao động Cuba (CTC), từ ngày 22 đến 24/9, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

Trong thời gian thăm Cuba, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm với lãnh đạo CTC, trong đó hai bên đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị lịch sử và hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa công đoàn Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở mỗi nước; gặp gỡ cấp cao, trên cơ sở đó càng làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Nhận lời mời của Trung tâm những người lao động Cuba (CTC), từ ngày 22 đến 24/9, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

Trong thời gian thăm Cuba, Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm với lãnh đạo CTC, trong đó hai bên đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị lịch sử và hợp tác truyền thống nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa công đoàn Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động công đoàn ở mỗi nước; gặp gỡ cấp cao, trên cơ sở đó càng làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và những người lao động Việt Nam trước tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ trước sau như một thủy chung, trong sáng đối với nhân dân Cuba.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ nhằm cụ thể hóa những hoạt động thúc đẩy mối quan hệ giữa hai tổ chức đại diện cho người lao động hai nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường cũng đã trao tặng số tiền 25.000 USD và một số bộ máy tính để ủng hộ những người lao động Cuba bị ảnh hưởng do những thiệt hại mà cơn bão Irma gây ra vừa qua.

Trả lời phỏng vấn tuần báo Người lao động, cơ quan ngôn luận của CTC và là 1 trong 3 tờ báo chủ chốt của Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa nhân dân và người lao động giữa hai nước, được vun đắp bởi những lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz.

Ông Bùi Văn Cường cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong phát triển các tổ chức công đoàn tại các đơn vị kinh tế phi nhà nước, nơi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng tới việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động, qua việc bảo đảm phúc lợi xã hội, tiền lương công bằng, an toàn lao động, điều kiện môi trường và quyền được giải trí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường đã hội kiến với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Jose Ramón Balaguer Cabrera, đặt hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, và viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hòa Bình, thủ đô La Habana./.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và những người lao động Việt Nam trước tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ trước sau như một thủy chung, trong sáng đối với nhân dân Cuba.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ nhằm cụ thể hóa những hoạt động thúc đẩy mối quan hệ giữa hai tổ chức đại diện cho người lao động hai nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường cũng đã trao tặng số tiền 25.000 USD và một số bộ máy tính để ủng hộ những người lao động Cuba bị ảnh hưởng do những thiệt hại mà cơn bão Irma gây ra vừa qua.

Trả lời phỏng vấn tuần báo Người lao động, cơ quan ngôn luận của CTC và là 1 trong 3 tờ báo chủ chốt của Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa nhân dân và người lao động giữa hai nước, được vun đắp bởi những lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz.

Ông Bùi Văn Cường cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong phát triển các tổ chức công đoàn tại các đơn vị kinh tế phi nhà nước, nơi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng tới việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động, qua việc bảo đảm phúc lợi xã hội, tiền lương công bằng, an toàn lao động, điều kiện môi trường và quyền được giải trí.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bùi Văn Cường đã hội kiến với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Jose Ramón Balaguer Cabrera, đặt hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, và viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Hòa Bình, thủ đô La Habana./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang