18/09/2018 08:41:00 AM
Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hợp tác giữa Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Tối cao Hungary đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary Péter Polt

Chiều 17/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary Péter Polt.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chuyến thăm của Viện trưởng và các thành viên Đoàn Viện Kiểm sát Tối cao Hungary đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp nói riêng; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Hungary giành được trong sự nghiệp hiện đại hóa đất nước và hội nhập châu Âu; chúc nhân dân Hungary tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả của cuộc làm việc sáng nay với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tại cuộc làm việc này, hai bên nâng mối quan hệ thành đối tác chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Tối cao Hungary đã làm mới các thỏa thuận hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực cụ thể mà hai bên cùng quan tâm như: Chống tham nhũng, tội phạm công nghệ cao và tội phạm về kinh tế...

Hai cơ quan kiểm sát mong muốn thúc đẩy hơn nữa chiến lược phát triển; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, tư pháp. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Tối cao Hungary sẽ tăng thêm số lượng học bổng cho học viên, sinh viên Việt Nam sang học tập tại Hungary.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện Kiểm sát Tối cao Hungary có nhiều đóng góp trong công tác lập pháp cho nghị viện của nước mình, vì thế Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary hy vọng sẽ có mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao buổi làm việc của hai Viện kiểm sát; mong muốn hợp tác của hai Viện đi vào chiều sâu và thực chất hơn bằng việc trao đổi đoàn các cấp để học tập, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt Hungary là nước có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình cải cách tư pháp. Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do Chủ tịch nước làm Trưởng ban; các cơ quan tư pháp của Việt Nam nói chung và Viện Kiểm sát nhân dân nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc./.

Theo VOV

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang