13/05/2022 08:10:00 AM
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới, tăng cường quan hệ hợp tác với các thiết chế trong hệ thống chính trị, trong đó có Tòa án Nhân dân tối cao.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphadon.
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ giữa hệ thống Tòa án Nhân dân hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bà Viengthong Siphandon cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Bà Viengthong Siphandon cho biết thời gian qua Tòa án Nhân dân tối cao của Lào và Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ.

Ngoài hỗ trợ trong xây dựng một số dự án luật, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, trong thời gian tới, hai cơ quan nhất trí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hợp tác trong nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán của Lào, thực hiện luân phiên tổ chức Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào…

Nhân dịp này, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào mong Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Tòa án Nhân dân hai nước trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao trong xử lý đơn thư khiếu nại; nhận được sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với các ủy ban liên quan của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng bà Viengthong Siphandon được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy - Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điều này khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Quốc hội và nhân dân Lào đối với uy tín của bà.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, bà Viengthong Siphandon sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; cùng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang ngày càng phát triển. Đây là tài sản quý báu, cần được gìn giữ, phát huy.

Cùng với đó, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Viengthong Siphandon cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm thành công giữa hai Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hai nước.

Bày tỏ sự ủng hộ về những nội dung hợp tác đã được thống nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới, tăng cường quan hệ hợp tác với các thiết chế trong hệ thống chính trị, trong đó có Tòa án Nhân dân tối cao.

Nhấn mạnh Tòa án Nhân dân - cơ quan giữ vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác giữa Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với Tòa án Nhân dân tối cao của Lào.

Việt Nam đang xây dựng "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; trong bốn chuyên đề Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm có chuyên đề liên quan đến cải cách tư pháp, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ về nội dung này để Tòa án Nhân dân Lào tham khảo.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Việt Nam và Tòa án Nhân dân Lào đã phát triển hết sức tốt đẹp cả ở cấp Tòa án Nhân dân tối cao và các Tòa án Nhân dân cấp tỉnh; bày tỏ mong muốn sự hợp tác này tiếp tục được phát huy, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tòa án Nhân dân hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để tòa án đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào./.

Hoàng Thị Hoa / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang