Thủ tướng cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam trong phục hồi sau chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Luật Đất đai 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ các Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề cập việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành luật, nghị quyết; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng và tin tưởng, việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, quan hệ hai nước bước sang một chương mới.
Thủ tướng và Thủ tướng Australia bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược hai nước; nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Tòa nhà Quốc hội nằm trên đồi Capital ở Thủ đô Canberra của Australia, theo nghi thức đặc biệt dành cho người đứng đầu Chính phủ thăm chính thức Australia.
Hội nghị tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của 9 luật và 10 nghị quyết, trong đó có quy định về đất đai; nhà ở; kinh doanh bất động sản; viễn thông...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, hoan nghênh các công dân Australia sang học tập, làm việc, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.
Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin Nguyễn Danh Khoa cam kết Trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất với học viên quân sự Campuchia và cán bộ thông tin Campuchia sang tập huấn thời gian tới.
Chiều 27/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nouvelle Calédonie, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam cùng Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tại chùa Nam Hải Phổ Đà; gặp gỡ và làm việc với Ban chấp hành Hội Ái hữu Việt Nam - Nouvelle Calédonie và cộng đồng người Việt Nam ở đây tại trụ sở Hội Ái hữu Việt Nam - Nouvelle Calédonie ở thủ phủ Noumea.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nouvelle Calédonie, chiều 28/10, đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Vũ Hồng Nam dẫn đầu đã làm việc với Toàn quyền Vincent Bouvier, đại diện của chính quyền Pháp tại Nouvelle Calédonie, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi với bạn về công tác lãnh sự và tình hình cộng đồng người Việt tại Nouvelle Calédonie.
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (07/9/1945 – 07/9/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.
Chiều 30/7, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi trao đổi, làm việc với bà Liurka Rodriguez, Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho lãnh đạo Bộ Công an.
Bên lề hội thảo “70 năm ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng nay (12/8), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình chia sẻ: “Trước đây, khi Việt Nam chưa mở rộng thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới, tại các diễn đàn quốc tế, những người làm ngoại giao Việt Nam thường chỉ đứng riêng một góc. Thế nhưng, hiện nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Từ một nước bị cô lập, Việt Nam đã phá thế bao vây, chủ động hội nhập. Tuy Việt Nam không phải là một nước lớn nhưng luôn được các quốc gia khác quan tâm”.
Hạ nghị sỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Komura Masahiro khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai thành công các đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.
Trong chuyến công tác đến Australia và New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 50 hoạt động, để lại dấu ấn đậm nét và lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam chân thành và mạnh mẽ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ Samina Mehtab trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pakistan.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Slovenia hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam.
Ngày 11/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thuỵ Sĩ Viola Amheard, Thủ tướng Latvia Evika Silina và tiếp Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của CPUSA trong khuôn khổ Dự án “Xin chào Đồng chí” của Đảng bạn nhằm tăng cường sự kết nối giữa CPUSA và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới.
Trên cơ sở kết quả của Hội thảo Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày 26/10/2023, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội thông tin danh sách các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư là thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội để bà con kiều bào tham khảo, liên hệ khi có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý.
*Hỏi: Vợ tôi là công dân Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, bị tai nạn đã mất. Tôi cần làm thủ tục gì để xin cấp phép đưa thi hài vợ về nước?
*Hỏi: Ông ngoại tôi là người gốc Việt Nam, qua đời khi đang định cư ở nước ngoài. Trước khi mất, ông có nguyện vọng được đưa tro cốt về an táng tại Việt Nam, xin hỏi có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn mang theo tiền mặt là ngoại tệ khi nhập cảnh Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn gửi quà về Việt Nam qua đường bưu điện để biếu người thân thì có được miễn thuế không?
*Hỏi: Tôi là người gốc Việt định cư ở nước ngoài, nay muốn về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Xin hỏi, tôi muốn mang ôtô đang sử dụng về Việt Nam để làm phương tiện đi lại có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nay muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc. Xin hỏi, tôi muốn mang các đồ dùng sinh hoạt về Việt Nam có được không?
*Hỏi: Tôi là nghệ sĩ dương cầm gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi có mong muốn về Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật, vậy xin hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép như thế nào?
*Hỏi: Tôi là một vận động viên thể thao gốc Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi có nguyện vọng muốn về Việt Nam cống hiến cho hoạt động thể thao nước nhà. Xin hỏi về các quy định về việc vận động viên thể thao là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia hoạt động thể thao tại Việt Nam?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia công nghệ gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi chế độ, chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia địa chất gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi khi làm việc tại Việt Nam tôi cần làm thủ tục gì để được cấp giấy phép lao động?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện tôi muốn về Việt Nam thường trú lâu dài và làm việc cho 1 công ty tại Việt Nam. Xin hỏi tôi có phải xin giấy phép lao động hay không?