29/06/2017 09:29:00 AM
'Cháy hàng' sách sử Việt

Chỉ trong 4 giờ ra mắt, 1.000 cuốn sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca với bản in đặc biệt đã được mua hết. Và chỉ trong vài ngày, 5.000 cuốn đã bán hết qua mạng, trước khi chính thức phát hành từ hôm 26/6.

Một cuốn sách lịch sử vì sao lại tạo nên sức hút lớn đến vậy, chủ yếu là với những người trẻ?

Phù hợp thị hiếu người trẻ

Sử Việt - 12 khúc tráng ca là cuốn sách đầu tay của Dũng Phan, với những câu chuyện về những vị anh hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước (Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Lê Thái Tổ, Quang Trung - Nguyễn Huệ...), được viết dựa trên những tư liệu trong chính sử cùng những nhận định, đánh giá của tác giả. Trong khi nhiều sách sử được viết dưới dạng biên niên, chủ yếu là thống kê, thì Dũng Phan lại nắm bắt được thị hiếu đọc của người trẻ, tạo nên sự dẫn dắt hấp dẫn vào những câu chuyện lịch sử. Dũng Phan nói, anh “né” những thông tin lịch sử đang còn gây tranh cãi và muốn cuốn sách của mình giống sự chắt lọc từ những tư liệu lịch sử đã được xác tín.

Anh cũng đưa ra một số kiến giải riêng, như lý giải vì sao chỉ đến chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng mới chấm dứt được 1.000 năm Bắc thuộc, trong khi các cuộc khởi nghĩa trước đó của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng hay Mai Thúc Loan chỉ là những chiến thắng ban đầu gây tiếng vang rồi nhanh chóng bị dập tắt; câu trả lời liên quan đến dòng họ Khúc đã đặt nền móng tự chủ cùng với 2 nhân vật Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo. Hay với Hồ Quý Ly, anh vẫn xem ông là một nhà cải cách vượt tầm phong kiến: vào giai đoạn mà những nhà Nho xem việc ra câu đối là văn hóa đương thời, sĩ tử làm bài phú hay sẽ được chọn ra làm quan..., Hồ Quý Ly lại đưa toán học vào đề thi, phê phán Nho giáo chuộng hình thức, đẩy mạnh việc thực hành nhiều hơn...

Trần Vũ, độc giả tham dự lễ ra mắt sách tại Hà Nội, nói: “Những câu chuyện đọc rất hấp dẫn, cuốn hút, cứ thấm vào một cách tự nhiên”.

 Độc giả xếp hàng chờ ký tặng sách

Đọc sử bằng trái tim hướng thiện và khối óc tư duy

Dũng Phan nói anh không dám nhận mình là nhà nghiên cứu độc lập mà chỉ là người trẻ viết sử. “Lịch sử là bài học tiền nhân. Đây cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuốn sách của tôi”, Dũng Phan chia sẻ. Tại buổi ra mắt sách hôm 25/6, có bạn trẻ hỏi: “Anh học được bài học gì từ lịch sử?”. Dũng Phan trả lời: “Bài học lớn nhất với tôi thấm từ câu nói của Giáo sư Cao Huy Thuần khi ông nhận giải thưởng Phan Châu Trinh: “Tôi là ai? Dân tộc tôi là ai? Là gì? Là thế nào? Chúng ta cần hiểu vì sao đất nước trải qua 1.000 năm Bắc thuộc nhưng vẫn giữ được nước, giữ được tiếng nói của mình”. Có bạn trẻ bày tỏ về những phân vân khi đứng trước nhiều luồng thông tin lịch sử không biết đâu là đúng, sai trên mạng xã hội. “Các bạn hãy đọc lịch sử bằng trái tim hướng thiện và bằng cả khối óc biết tư duy”, Dũng Phan nói.

Buổi ra mắt sách bỗng chốc trở thành buổi chia sẻ suy nghĩ về việc dạy sử, học sử, thậm chí trăn trở cả về thái độ với lịch sử... “Sự chờ đón của các bạn với cuốn sách là lời đáp trả cho những ý kiến chê trách giới trẻ thờ ơ với lịch sử. Tôi nhận thấy bản thân mỗi người trẻ đều yêu nước, yêu dân tộc, yêu quê hương mình, yêu sử Việt”, Dũng Phan bày tỏ. 

Từ ảo đến thực

Dũng Phan, tên thật là Phan Trần Việt Dũng, sinh tại Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đang làm việc tại một công ty xây dựng ở TP Hồ Chí Minh. Anh còn là một cây viết được yêu thích của trang fanpage The X file of history với hơn 120.000 người theo dõi. Phần lớn những người đến tham dự buổi ra mắt sách đều đã đọc những bài viết của Dũng Phan trên fanpage, nhưng không nhiều người biết anh là ai. Họ tò mò muốn biết tác giả bao nhiêu tuổi, hay “đầu có bị hói vì đọc nhiều”... “Buổi sáng tôi làm kỹ sư xây dựng, buổi tối tôi ngồi viết báo, viết sách”, tác giả 29 tuổi tự họa đơn giản về mình.

(Theo Ngọc An/ Thanh niên)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang