11/09/2020 03:54:00 PM
Căng thẳng biên giới Ấn Độ-Trung Quốc: Hai nước ra tuyên bố chung nhất trí rút quân, New Delhi cam kết giải quyết qua hòa đàm

Ngày 11/9, tuyên bố chung được công bố cho biết, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí rằng, quân đội hai nước phải nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc tranh chấp ở biên giới.

 Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc tại Moscow ngày 10/9 bên lề hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). (Nguồn: PTI)

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp của ngoại trưởng hai nước diễn ra tại Thủ đô Moscow (Nga) hôm 10/9 bên lề hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng về khu vực biên giới chưa phân định, vốn được coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Văn bản này nêu rõ: "Hai ngoại trưởng đã nhất trí rằng, tình hình hiện nay ở các khu vực biên giới không có lợi cho bên nào. Do đó, hai bên đã nhất trí quân đội biên giới của cả hai nước nên tiếp tục cuộc đối thoại song phương, nhanh chóng rút quân, duy trì khoảng cách thích hợp và giảm căng thẳng".

Tuyên bố cũng cho hay, hai nước nhất trí tôn trọng thỏa thuận biên giới hiện nay và không leo thang thêm tình hình.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố: “Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên liên lạc với nhau thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để giải quyết tình hình. Đây cũng là nội dung đã được nhất trí tại cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước. Như chúng tôi từng nhắc lại nhiều lần, Ấn Độ cam kết giải quyết tình hình hiện nay ở biên giới với Trung Quốc thông qua những cuộc hòa đàm”.

Căng thẳng biên giới Ấn-Trung gia tăng trong những tháng gần đây, kể từ vụ xung đụng độ đẫm máu hồi giữa tháng 6. Đêm 7/9, Lục quân Ấn Độ cho hay, quân đội Trung Quốc đêm 7/9 đã bắn chỉ thiên khi cố gắng áp sát các vị trí của Ấn Độ qua LAC ở khu vực Đông Ladakh, đồng thời tố cáo phía Trung Quốc “vi phạm trắng trợn các thỏa thuận và thực hiện những hành động gây hấn”, trong khi Bắc Kinh tố ngược lại.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang