09/08/2019 10:45:00 AM
Các vụ đánh bom ở Thái Lan tuần qua có liên quan chính trị

Cảnh sát Thái Lan hôm 8/8 cho biết, một loạt vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok, Thái Lan hồi tuần trước có thể có liên quan đến yếu tố chính trị.

Cơ quan an ninh Thái Lan rà bom tại các địa điểm ở thủ đô Bangkok trong thời gian tổ chức chuỗi các hội nghị ASEAN. (Ảnh: AFP). 

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều nay trong bối cảnh nhà chức trách Thái Lan vẫn đang tìm kiếm hàng chục nghi phạm được cho là có liên quan vụ tấn công.

Phát biểu tại họp báo đầu tiên kể từ khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát trưởng Thái Lan Chakthip Chaiinda cho biết, cuối tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ được 2 nghị phạm đến từ tỉnh Narathiwat.

Tuy nhiên, đây chỉ là 2 trong số 15 kẻ tình nghi đã thực hiện các vụ tấn công. Các đối tượng đều có mối liên hệ với khu vực miền Nam đầy bất ổn của Thái Lan. Một số đối tượng đã chạy trốn ra nước ngoài.

“Vào ngày 2/8 vừa qua, nhiều vụ nổ bom đã xảy ra tại 9 địa điểm của Thái Lan. Có 2 vụ đánh bom nhằm vào trụ sở cảnh sát, 2 quả bom ở tòa nhà Mahanakhon, một vụ nhằm vào Bộ Quốc phòng và 4 vụ khác nhằm vào các khu nhà Chính phủ. Theo tôi, 80 - 90% khả năng các vụ nổ này có liên quan đến chính trị”, cảnh sát trưởng Thái Lan Chakthip Chaiinda nêu rõ.

Ngày 2/8 vừa qua, ít nhất 5 quả bom đã phát nổ ở thủ đô Bangkok. Sau đó một ngày, 3 quả bom đã phát nổ tại 3 máy rút tiền ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.

Các vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm an ninh đang được thắt chặt tại Bangkok trong tuần lễ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành loạt vụ đánh bom trên./.

(theo VOV.VN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang