28/11/2022 03:52:00 PM
Các bộ trưởng nội vụ EU nhất trí với kế hoạch hành động về người di cư

EU sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với các nước như Libya, Tunisia hoặc Ai Cập để ngăn chặn dòng người di cư cũng như đẩy mạnh trục xuất những trường hợp vượt biên trái phép.

 Tàu của lực lượng tuần duyên Italy tham gia chiến dịch giải cứu người di cư tại cảng Palermo, Sicily, Italy.
Ảnh: AFP/TTXVN

Cuối tuần qua, các Bộ trưởng Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh một kế hoạch của khối này nhằm phối hợp hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề người di cư tới EU sau những bất đồng lớn giữa Italy và Pháp về việc tiếp nhận tàu cứu hộ chở người tị nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ), các bộ trưởng đã nhất trí với kế hoạch hành động gồm 20 điểm mà Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 21/11, trong đó đề cập mong muốn của EU hợp tác mạnh mẽ hơn với các nước như Libya, Tunisia hoặc Ai Cập để ngăn chặn dòng người di cư cũng như đẩy mạnh trục xuất những trường hợp vượt biên trái phép.

Mô tả về cuộc họp khẩn ngày 25/11 của các bộ trưởng nội vụ EU, tất cả các bên tham dự cho rằng đây là một cuộc họp mang "tính xây dựng."

Mặc dù vậy, sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết các đại biểu đều nhất trí rằng "có thể và phải làm nhiều hơn nữa" để tìm ra giải pháp lâu dài.

Ông Rakusan cho biết thêm các bộ trưởng sẽ nhóm họp theo kế hoạch đã định vào ngày 8/12 tới để theo đuổi "cuộc thảo luận đầy khó khăn."

Đầu tháng này, Pháp và Italy đã có những bất đồng về việc tiếp nhận tàu giải cứu người di cư của các tổ chức từ thiện, từ đó dẫn tới các cuộc thảo luận căng thẳng tại Brussels, trụ sở của EU, nhằm giải quyết tranh cãi mới về vấn đề này.

Pháp cáo buộc Italy không tôn trọng luật hàng hải khi từ chối cho một tàu cứu hộ cập cảng.

Tuy nhiên, cả Italy và Hy Lạp từ lâu đều cho rằng hệ thống hiện tại đặt gánh nặng không cân xứng lên họ vì hai nước này có biên giới biển quan trọng với khu vực Bắc Phi.

Hiện nay, số lượng người xin tị nạn tại EU thấp hơn nhiều so với các mức ghi nhận năm 2015 và 2016.

Mặc dù vậy, tranh cãi về việc tiếp nhận các trường hợp này đã làm suy yếu hiệp ước nhằm phân bổ hạn ngạch người di cư đồng đều hơn giữa 27 nước thành viên trong khối./

Hương Giang-Minh Tâm / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng hòa Séc mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc Kỳ họp thứ 5
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Nội dung ngày làm việc đầu tiên Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Slovenia thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam
Việt Nam mong muốn cùng châu Á tạo dựng sức mạnh hướng đến tương lai
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế vận chuyển khách bằng đường hàng không
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang