02/08/2022 08:00:00 AM
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với người đồng cấp Hy Lạp

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có LHQ và các khuôn khổ hợp tác khác.


 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 - 01/8/2022.

Sáng 01/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nikolaos Dendias.

Bày tỏ vui mừng đón Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến thăm đánh dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác hai nước, góp phần triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou vào tháng 5 vừa qua, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước thời gian qua, đồng thời rà soát và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng của hai nước.

Hai bên vui mừng nhận thấy sau gần nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp ngày càng được thúc đẩy và mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, thương mại, lao động… Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn phía Hy Lạp đã viện trợ 250.000 liều vaccine Astra Zeneca giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra; đồng thời hoan nghênh Hy Lạp đã trao tặng khoản tài trợ trị giá 50.000 Euro cho Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam, góp phần hỗ trợ vận động viên Việt Nam tham gia vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Hy Lạp đã sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu phát triển như kinh tế biển, vận tải và khai thác cảng biển, chế biến thực phẩm...; tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam thâm nhập các hệ thống siêu thị của Hy Lạp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định vận tải biển và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; đồng thời, Hy Lạp vận động EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.


 Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 
và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias

Bộ trưởng Ngoại giao Nikolaos Dendias đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tổng thể chính sách của Hy Lạp đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đề xuất hai bên duy trì các cơ chế hợp tác, trong đó có tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; khẳng định ủng hộ việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước; bày tỏ mong muốn đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp. Bộ trưởng Nikolaos Dendias khẳng định sẽ vận động các nước EU sớm phê chuẩn EVIPA.

Hai bên cùng thảo luận và chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, ông Nikolaos Dendias ủng hộ lập trường của Việt Nam; nhấn mạnh lập trường nhất quán của Hy Lạp và EU về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng cũng chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ ngoại giao giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Hy Lạp./.

Lâm Thương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang