13/09/2022 09:00:00 AM
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9 tại Australia

Ngày 12/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam tại khách sạn Hyatt, trung tâm thủ đô Canberra.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và phu nhân cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.  Nguồn: TTXVN 

Tham dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và phu nhân, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và phu nhân, các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney và Perth, cán bộ Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Canberra và nhiều địa phương Australia.

Lễ kỷ niệm cũng có sự tham dự của Bộ trưởng hỗ trợ đối ngoại Tim Watts, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, nhiều quan chức cao cấp trong Quốc hội, Chính phủ liên bang và Trưởng các Cơ quan đại diện của các nước bạn bè, thân thiết với Việt Nam có trụ sở tại Canberra, cùng nhiều học giả người Australia quan tâm đến Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Việt Nam cho đến nay đã kiểm soát đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả và tiếp tục duy trì đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến tăng 7,5% trong năm nay, trong khi tỷ lệ lạm phát được giữ ở mức thấp. Đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh.

Về chính sách đối ngoại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đã triển khai có hiệu quả mạng lưới 30 đối tác chiến lược và toàn diện, bao gồm tất cả các cường quốc. Việt Nam là thành viên của tất cả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới quan trọng, bao gồm cả Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do châu Âu-Việt Nam (EVFTA). Đồng thời, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng nêu rõ, trên mỗi chặng đường của hành trình này, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình và quý báu của các đối tác, bạn bè, trong đó có Australia, một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau Hiệp định Paris năm 1973.

Kể từ đó, mối quan hệ hai nước đã được củng cố bằng việc gia tăng lòng tin chiến lược, chia sẻ lợi ích trong một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, không có sự ép buộc, quan hệ kinh tế ngày càng phát triển và giao lưu nhân dân bền chặt. Hai nước đã trở thành Đối tác Chiến lược từ năm 2018 và đều rất mong muốn nâng tầm quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Kim ngạch thương mại song phương hiện liên tục đạt mức cao chưa từng có, lần lượt là hơn 18 tỷ AUD vào năm 2021 và 14 tỷ AUD trong 7 tháng đầu năm 2022. Điều này đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Hợp tác đa phương của Việt Nam và Australia, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Mekong... tiếp tục được tăng cường. Hai nước có sự phối hợp tốt trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề toàn cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định và đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Australia đã hỗ trợ kịp thời 22,2 triệu liều vaccine Covid-19 để giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với đại dịch, đồng thời coi đây là một cử chỉ quan trọng khác thể hiện tình bạn của hai nước và làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Australia đang ngày càng gắn kết khi hai nước khai thác những tiềm năng to lớn về đầu tư, lao động, hợp tác trong biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và các lĩnh vực khác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và kiên cường.

Về phía mình, Bộ trưởng hỗ trợ đối ngoại Tim Watts khẳng định, trong gần 50 năm qua, Australia và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên hòa bình, thịnh vượng, hiểu biết và mối quan hệ này tiếp tục được củng cố, phát triển không ngừng.

Theo Bộ trưởng Tim Watts, cả Australia và Việt Nam đều hiểu rõ rằng, có những cơ hội tuyệt vời để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực hợp tác hiện có và mới, chẳng hạn như giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch, rẻ hơn.

Australia chúc mừng Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và cam kết sẵn sàng làm việc với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng này.

Kết thúc bài phát biểu, ông Tim Watts một lần nữa chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh lần thứ 77 và bày tỏ mong muốn được hợp tác để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương trong tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra. Nguồn: TTXVN

Cũng trong ngày 12/9, nhân dịp chuyến thăm chính thức Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra. Tham dự có các cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán, Bộ trưởng khẳng định, các hoạt động đó đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng quan hệ giữa Việt Nam và Australia vẫn tiếp tục phát triển tích cực kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2018.

Bộ trưởng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai bên, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào đầu năm 2023.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang