12/09/2021 03:00:00 PM
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm góp phần phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước, đánh giá cao việc Việt Nam là nước đầu tiên ngài Kishi Nobuo đến thăm sau khi nhậm chức.

 Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngài Kishi Nobuo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/9.

Chiều 11/9, Lễ đón chính thức ngài Kishi Nobuo và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản được tổ chức tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ đón có Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản do ngài Kishi Nobuo làm Trưởng đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng ngài Kishi Nobuo và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Nhật Bản sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam là nước đầu tiên ngài Kishi Nobuo đến thăm sau khi nhậm chức.

Ngài Kishi Nobuo gửi lời chia buồn về việc Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ trần. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kishi Nobuo cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị của Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng được Hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Ngài Kishi Nobuo đánh cao những thành tựu xây dựng đất nước, củng cố quốc quốc phòng an ninh mà nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã đánh giá về quan hệ quốc phòng thời gian qua; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực. Hai bên tái khẳng định sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và trao đổi về kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của quân đội mỗi nước.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về phương hướng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã bước vào giai đoạn phát triển mới; hoan nghênh việc hai nước ký kết “Thỏa thuận chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Hai Bộ trưởng nhất trí thời gian tới chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước tích cực phối hợp để sớm ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quân y và an ninh mạng; thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong việc trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác song phương như đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn sỹ quan Tham mưu các quân chủng, hợp tác đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Kishi Nobuo cũng thống nhất trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong giai đoạn phát triển mới, các cơ quan hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các chương trình trong các cơ chế hợp tác đa phương, khu vực, đặc biệt là Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và hợp tác an ninh mạng giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và ASEAN mà Bộ trưởng Kishi Nobuo đã phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-ASEAN lần thứ 6.

Trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đặc biệt là các chương trình giao lưu cấp cao và hợp tác đa phương, nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản./.

Hiền Hạnh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang