27/04/2017 09:40:00 AM
Bầu cử Pháp: Bà Marine Le Pen bất ngờ "đánh úp" ông Macron

Cuộc đua “song mã” giữa hai ứng cử viên lọt vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã diễn ra rất căng thẳng trong ngày 26/4, liên quan số phận của nhà máy thiết bị điện tử Whirlpool, đóng tại thành phố Amiens, vùng Tây-Bắc nước Pháp.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen. 

Đây cũng là thành phố quê hương của ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Macron.

Theo lịch trình, sáng 26/4, ứng cử viên Macron có buổi làm việc với đại diện các tổ chức công đoàn của nhà máy bàn các giải pháp bảo vệ việc làm cho người lao động trước kế hoạch đóng cửa nhà máy vào tháng 6/2018 để chuyển sang Ba Lan.

Nhà máy Whirlpool nằm trong một khu công nghiệp nơi có nhiều nhà máy đã lần lượt đóng cửa trong những năm qua dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng trên 13%. Trong khi ông Macron thảo luận với đại diện các tổ chức công đoàn tại Phòng Công nghiệp thành phố Amiens, cách nhà máy khoảng 20km, ứng cử viên cực hữu Le Pen đã bất ngờ xuất hiện tại nhà máy và trực tiếp gặp gỡ công nhân, nhằm ghi điểm trước đối thủ.

Phát biểu tại nhà máy trong bữa ăn trưa của công nhân, bà Le Pen đã hứa hẹn nếu trở thành tổng thống, sẽ quốc hữu hóa nhà máy để bảo vệ công việc của người lao động, đồng thời cáo buộc "ông Macron đã không đủ can đảm có mặt tại nhà máy"

Phản ứng sau vụ việc, ứng cử viên Macron đã họp báo, lên án những phát biểu mang tính mị dân của bà Le Pen, cho rằng chính chủ trương của bà Le Pen mới dẫn đến việc hủy hoại nền kinh tế và sức mua của người dân.

Chiều cùng ngày, ông Macron đã cùng đại diện các tổ chức công đoàn, có mặt tại nhà máy. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà Le Pen có mặt tại đây đã tạo một cảnh tượng hỗn loạn, la ó, huýt sáo, chen lấn, khiến ông Macron vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận người lao động.

Giới báo chí cũng hết sức khó khăn trong việc phản ánh tính chất tương phản giữa hai cuộc tiếp xúc cử tri của bà Le Pen và ông Macron.Theo báo chí Pháp, kiểu "đánh úp" của bà Le Pen tuy không thể hiện phong cách của một tổng thống tương lai, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc thu hút cử tri là người lao động.

Đội ngũ tranh cử của ông Macron những ngày qua có phần coi nhẹ mọi việc, trong khi ông Macron bị chỉ trích vì thái độ "tự mãn" qua bữa tiệc ăn mừng sau chiến thắng ở vòng 1.

Cuộc song đấu bất ngờ trong ngày 26/4 cho thấy vòng hai của cuộc đua song mã vào điện Elysée đang diễn ra hết sức gay cấn khi mọi chiến lược đều có thể được sử dụng để tranh thủ lá phiếu cử tri./.

(TTXVN/VIETNAM+) 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang