22/12/2017 08:07:00 PM
Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến tặng sách cho hệ thống thư viện công cộng cả nước

Chiều 22/12, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến đã tặng 130 cuốn sách mang tên “Trung đoàn 52 Tây Tiến - 70 năm chiến thắng Mường Láp, Hủa Phăn, Lào” cho hệ thống thư viện công cộng 63 tỉnh thành trên cả nước nhằm góp thêm tư liệu lịch sử quí giá cho các thư viện và mong muốn cuốn sách đến được với đông đảo độc giả cả nước.

 Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến tặng sách cho hệ thống thư viện cộng cộng ở 63 tỉnh, thành phố 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận sách từ Ban Liên lạc do bà Bùi Phương Thảo -Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Tây Tiến trao tặng; đồng thời cam kết rằng Vụ Thư viện sẽ làm cầu nối chuyển sách tới các thư viện công cộng của 63 tỉnh, thành.

“Trung đoàn 52 Tây Tiến - 70 năm chiến thắng Mường Láp, Hủa Phăn, Lào” là cuốn sách có nội dung đậm nét về cuộc chiến đấu anh dũng của thế hệ thanh niên Hà Nội đã lên đường Tây Tiến I, trấn giữ mặt trận miền Tây theo lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay từ những ngày đầu, lớp người Tây Tiến sang nước bạn Lào đã làm nên chiến thắng Mường Láp, Hủa Phăn vào ngày 20/10/1945, kết chặt tình hữu nghị hai nước anh em, cùng đánh đuổi bọn thực dân. Lớp Tây Tiến II lên đường sau ngày toàn quốc kháng chiến, đã hành quân, chiến đấu và làm công tác dân vận ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Thượng Lào. Họ không chỉ là những chiến sĩ quả cảm trong chiến đấu mà còn rất tài hoa trên lĩnh vực âm nhạc, thơ ca, hội họa.

Cuốn sách đã cũng cấp những bài tham luận tại hội thảo “70 năm chiến thắng Mường Láp” vào năm 2015 và các bài hồi ký của các cựu chiến binh Tây Tiến, các bài báo viết về những nhân vật anh hùng và hào hoa từng “Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm…” cùng một số câu chuyện ghi lại cảm xúc của các con em Tây Tiến về cha, mẹ mình. Với sự tiếp nhận nhiệt tình và những ý tưởng mới về tổ chức giao lưu sách, làm sách điện tử của Vụ Thư viện, hy vọng rằng cuốn sách sẽ nhanh chóng đến được đông đảo bạn đọc trong cả nước và cả đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc./.

Thanh Thủy

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang